Trồng rừng gỗ lớn ở Gia Lai: Tiềm năng cần đánh thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có diện tích rừng trồng lớn, trong đó, nhiều khu rừng đã được Hội đồng Quản lý rừng thế giới cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC). Đây là cơ sở để người dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất nhằm đánh thức tiềm năng rừng trồng gỗ lớn từ đó nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp.


Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Theo kết quả rà soát hiện trạng rừng được công bố năm 2019, toàn tỉnh có hơn 543 ngàn ha rừng tự nhiên và hơn 90 ngàn ha rừng trồng. Tuy nhiên, phần lớn diện tích rừng trồng ở Gia Lai là rừng gỗ nhỏ, có chu kỳ khai thác 5-7 năm. Sản phẩm gỗ chủ yếu cung cấp nguyên liệu dăm gỗ để sản xuất giấy nên giá trị kinh tế mang lại không cao.

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp triển khai 2 mô hình chuyển hóa rừng keo kinh doanh gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn bằng biện pháp tỉa thưa. Ảnh: Quang Tấn
Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp triển khai 2 mô hình chuyển hóa rừng keo kinh doanh gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn bằng biện pháp tỉa thưa. Ảnh: Quang Tấn


Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro hiện có gần 2.000 ha rừng trồng keo lai theo hình thức liên kết với người dân trong huyện và Công ty MDF Vinafor Gia Lai. Mỗi năm, Công ty Lâm nghiệp Kông Chro khai thác khoảng 200 ha để bán gỗ nguyên liệu cho Công ty MDF Vinafor Gia Lai. Sau 5 năm, trung bình 1 ha rừng trồng cho thu hoạch khoảng 70-80 m3 gỗ nguyên liệu, bán được khoảng 50 triệu đồng, trong khi phải đầu tư chi phí giống, công trồng, chăm sóc nên lợi nhuận mang lại khá thấp.

Ông Từ Tấn Lộc-Phó Giám đốc phụ trách Công ty Lâm nghiệp Kông Chro-cho biết: “Từ lâu, đơn vị đã nhận thấy lợi ích kinh tế mang lại từ việc trồng rừng gỗ lớn. Tuy nhiên, do phần lớn diện tích rừng trồng của Công ty là liên kết với người dân, các hộ có diện tích nhỏ, không đủ điều kiện tài chính để theo được chu kỳ khai thác dài. Vì vậy, họ đành chấp nhận trồng rừng gỗ nhỏ để trang trải cuộc sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành thí điểm trên một số diện tích rừng trồng hiện có bằng phương pháp tỉa thưa nhằm tăng giá trị. Từ đó, tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững và nâng cao thu nhập cho bà con”.

Ngoài quản lý, khai thác 3.500 ha rừng trồng trên địa bàn 7 huyện: Kông Chro, Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Ia Grai và Krông Pa, Công ty MDF Vinafor Gia Lai còn liên kết với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Chiêng (huyện Mang Yang) chăm sóc, khai thác khoảng 400 ha rừng trồng. Hầu hết diện tích rừng này cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ván sợi MDF. Trung bình mỗi năm, Công ty khai thác khoảng 400-500 ha với trên 35 ngàn tấn nguyên liệu.

Ông Vũ Toàn Thắng-Phó Giám đốc phụ trách lâm nghiệp Công ty MDF Vinafor Gia Lai-thông tin: “Công ty định hướng phát triển rừng gỗ lớn từ lâu và trồng thử nghiệm 10 ha rừng gỗ lớn bằng cây keo lai tràm. Đây là một trong những loại cây được đánh giá có chất lượng gỗ tốt, năng suất có thể đạt khoảng 200-250 m3/ha. Đồng thời, Công ty thí điểm chuyển một số diện tích sang trồng rừng gỗ lớn bằng phương pháp tỉa thưa để nâng cao giá trị. Dự kiến, Công ty sẽ tiến hành tỉa thưa khoảng 600-800 ha rừng keo lai hiện có để tạo rừng gỗ lớn”.

Bên cạnh đó, hiện nay, một số nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trồng và khôi phục nhiều loài cây bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như: sưa, hương, gáo vàng, căm xe, cà te. Ông Hồ Trọng Quyền (làng Tai Glai, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cho hay: “Trước đây, mấy anh em tôi mạnh dạn trồng xen các giống cây lâm nghiệp bản địa như căm xe, cà te, hương, trắc, sưa vào vườn cà phê và hồ tiêu để tạo bóng mát. Hiện hơn 1.000 cây căm xe, 200 cây sưa và 100 cây cà te của gia đình đang phát triển tốt, có những cây căm xe đường kính lên đến 20 cm. Nhu cầu sử dụng gỗ trong dân đang rất lớn nên đây sẽ là hướng đi đem lại thu nhập cao cho người dân trong điều kiện các loại cây công nghiệp dài ngày đang gặp khó”.

Vươn ra “biển lớn”

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực đã mở ra cơ hội đưa sản phẩm gỗ Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng vào thị trường EU. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, Gia Lai cần khai thác tốt tiềm năng rừng trồng vốn vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong đó, việc xây dựng các mô hình chuyển hóa rừng keo tai tượng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn để nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế đang được Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm. Dự kiến, Sở sẽ phối hợp triển khai thí điểm 2 mô hình chuyển hóa rừng keo tai tượng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn bằng biện pháp kỹ thuật tỉa thưa điều chỉnh dần mật độ, không gian dinh dưỡng của rừng keo lai 4 năm tuổi trên diện tích khoảng 200 ha của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro.

Cây căm xe có đường kính khá lớn của gia đình ông Hồ Trọng Quyền (xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Quang Tấn
Cây căm xe có đường kính khá lớn của gia đình ông Hồ Trọng Quyền (xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Quang Tấn
Ông Vũ Toàn Thắng-Phó Giám đốc phụ trách lâm nghiệp Công ty MDF Vinafor Gia Lai: Để chủ trương phát triển rừng gỗ lớn trở thành hiện thực, các sở, ngành cần tiến hành khảo sát, đánh giá điều kiện đất đai, khí hậu từng vùng, từ đó khuyến cáo người dân, doanh nghiệp trồng những loại cây phù hợp và có giá trị cao. Đồng thời, tỉnh cần có chính sách khuyến khích thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triển khai trồng rừng gỗ lớn cũng như thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực để xây dựng các nhà máy chế biến gỗ nhằm đáp ứng về đầu ra.

Trao đổi với P.V, ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: Nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu là 1 trong 4 chương trình trọng tâm được Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt mục tiêu này, ngành nông nghiệp đề ra các chương trình hành động, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp nhanh và bền vững.

“Để phát triển rừng bền vững, thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cùng các đề án, dự án nâng cao độ che phủ của rừng; rà soát quy hoạch 3 loại rừng để đưa một số diện tích rừng ở các khu vực rừng tự nhiên, phòng hộ sang rừng đặc dụng nhằm đa dạng hóa sinh học và được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước cao hơn. Đặc biệt, triển khai trồng rừng gỗ lớn công nghệ cao từ khâu chọn giống mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở từng vùng, áp dụng kỹ thuật tiến bộ theo tiêu chí FSC rừng bền vững được thị trường thế giới ưa chuộng để nâng cao năng suất đạt trên 100 m3/ha.

Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực trồng rừng gỗ lớn, có hệ thống quản trị tốt để liên kết với người dân thông qua các hợp tác xã hoặc các đơn vị của Nhà nước trồng rừng gỗ lớn. Cùng với đó, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có thế mạnh về chế biến gỗ rừng trồng cùng thành lập Hiệp hội Gỗ Gia Lai để bắt tay trồng rừng gỗ lớn, vừa nâng cao độ che phủ rừng, vừa mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước tạo uy tín trên trường quốc tế cũng như đánh thức tiềm năng trồng rừng gỗ lớn của tỉnh trong những năm tới”-ông Nghĩa thông tin.
 

NGUYỄN HỒNG-NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.