Khai thác tối đa tiềm năng, đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, với kỳ vọng tạo đột phá, đưa Gia Lai sớm vươn lên nhóm tỉnh phát triển khá, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đoàn kết, thống nhất hành động để đạt tăng trưởng hai con số

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Quý -nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, sau hợp nhất 2 tỉnh, Gia Lai hiện có diện tích rộng thứ 2 cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người. Sự kết hợp giữa lợi thế “rừng vàng, biển bạc” mang lại cho Gia Lai tiềm lực phát triển lớn, không gian mở rộng, cơ hội đột phá mạnh mẽ nếu biết “đánh thức” và khai thác hết.

khai-thac-tiem-nang.jpg
Một góc Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).
Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo dự thảo nghị quyết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 10 - 10,5%/năm. Ông Quý khẳng định, mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH.

“5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá đã định hình rõ hướng đi của tỉnh trong 5 năm tới. Nhưng, quan trọng nhất là sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Nếu làm được, Gia Lai chắc chắn sẽ bứt phá, đưa kinh tế tăng trưởng hai con số”- ông Quý nhấn mạnh.

Cùng với đó, Gia Lai cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Khi môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được thông thoáng, rào cản được tháo gỡ, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung.

trien-khai-nghi-quyet.jpg
Hoạt động nuôi cấy mô để phát triển các giống cây dược liệu quý hiếm tại Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Quý cũng đánh giá cao tinh thần làm việc “hết việc chứ không hết giờ” của lãnh đạo tỉnh kể từ sau ngày hợp nhất 1-7-2025.

Việc rà soát tổng thể tình hình KT-XH của tỉnh, xác định đúng điểm nghẽn và kịp thời ban hành những quyết sách, động thái điều chỉnh nhanh chóng, phù hợp đã tạo sự đồng thuận cao trong người dân và doanh nghiệp.

“Tinh thần này cần tiếp tục được lan tỏa trong nhiệm kỳ mới để Gia Lai phát triển xứng tầm”- ông bày tỏ.

Đột phá từ công tác cán bộ

Nhấn mạnh yếu tố con người, ông Nguyễn Xuân Ánh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đề nghị bổ sung một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 vào dự thảo Báo cáo chính trị, đó là đột phá về công tác tổ chức cán bộ.

Theo ông, muốn bộ máy tinh gọn, hiệu quả, cần tiếp tục sắp xếp hoàn thiện, kiện toàn, gắn với tinh giản biên chế. Hệ thống chính trị phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

“Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hướng tới mục tiêu sát dân, gần dân hơn, giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm sẽ tạo ra sự thông suốt trong chỉ đạo và điều hành phát triển KT-XH”- ông Ánh khẳng định.

Cũng đặt sự quan tâm đến công tác cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Danh - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Gia Lai nên đẩy mạnh tuyển chọn cán bộ theo vị trí việc làm, đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả công việc, sớm áp dụng chỉ tiêu “KPI”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện thứ hạng trong các bộ chỉ số như chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)… nhằm nâng cao niềm tin của người dân và DN.

Phát triển kinh tế bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ

Với bối cảnh mới, yêu cầu tăng trưởng cao, PGS.TS. Nguyễn Danh đề xuất Gia Lai cần phát triển kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, thông minh, bền vững trên nền tảng ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định rõ những lĩnh vực cốt lõi, trụ cột dẫn dắt.

Một nhiệm vụ rất quan trọng là cần xúc tiến nhanh, hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Gia Lai, trong đó chú trọng giai đoạn 2025 - 2035 để tái cấu trúc không gian phát triển.

Trên cơ sở quy hoạch, hình thành các vùng phát triển cho các lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp; thương mại, dịch vụ - du lịch; đô thị hóa gắn với kinh tế đô thị; phân bố dân cư và đầu tư hạ tầng khoa học.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả tăng trưởng

Liên quan đến chỉ tiêu phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2025 - 2030, TS Võ Ngọc Anh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Bình Định đề xuất nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) từ 50% hiện nay lên 55% trong giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 40% GRDP (so với 32,2% hiện nay).

Theo ông, động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào 3 yếu tố, gồm: Vốn đầu tư, năng suất lao động và TFP. Muốn bứt phá, Gia Lai cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động. Đây là chìa khóa chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Đồng thuận cao với định hướng, giải pháp phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Xuân Ánh đề nghị tỉnh đặc biệt lưu ý phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

“Nếu phát triển ồ ạt mà bỏ quên môi trường, hậu quả sẽ lâu dài và khó khắc phục. Tỉnh Gia Lai phải kiên quyết chọn mô hình tăng trưởng bền vững”- ông Ánh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

(GLO)- Theo chương trình làm việc, sáng nay (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

null