Thường trực Thị ủy An Khê, Ayun Pa đối thoại với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-10, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã năm 2021. Cùng ngày, Thường trực Thị ủy Ayun Pa cũng tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã.

Tại hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thị xã 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị ủy An Khê với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, làng, tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận trên địa bàn thị xã. Ảnh: Ngọc Minh

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị gửi tới cấp ủy, chính quyền các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước, làm đường bê tông đường hẻm nội thị; bố trí thêm thùng rác tại tuyến đường chính và xây dựng lịch thu gom rác thải tại các tuyến đường hẻm. Bên cạnh đó, các đại biểu còn có ý kiến thị xã tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại phường An Bình nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương và phát triển kinh tế của thị xã; có kế hoạch quản lý, sử dụng các nhà văn hóa dôi dư do sáp nhập tổ dân phố để hạn chế hư hỏng; nạo vét, cải tạo hồ Hòn Cỏ (xã Song An) nhằm tăng công năng sử dụng và phát triển du lịch tại địa điểm này…

Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, phát triển đảng viên và việc thực hiện chủ trương bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng, tổ dân phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước thay mặt Thường trực Thị ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp và cho biết sẽ khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra, nhất là trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, giám sát của Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Bí thư Thị ủy đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; đoàn kết chung tay xây dựng thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.

* Cùng ngày, Thường trực Thị ủy Ayun Pa tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã năm 2021. Cùng tham dự buổi đối thoại có Bí thư 8 xã, phường và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của thị xã.

 Ông Võ Xuân Thi-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Đoàn Kết) tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Vũ Chi
Ông Võ Xuân Thi-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2021 của thị xã. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, Bí thư Chi bộ các thôn, tổ dân phố đã có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp với Thường trực Thị ủy. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề mà Nhân dân quan tâm như: giải quyết các chế độ, chính sách cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; làm mương thoát nước cho các tuyến đường thường xuyên bị ngập vào mùa mưa; bất cập trong cách ly công dân tại nhà; liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự phát triển bền vững; vấn đề chỉnh trang đô thị… Bên cạnh đó, các Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố cũng bày tỏ nguyện vọng của mình trong quá trình công tác, lao động sản xuất.

Thường trực Thị ủy và đại diện các cơ quan chuyên môn đã giải đáp những ý kiến và động viên đội ngũ Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò của mình, tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

NGỌC MINH - VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null