Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Đoàn kiểm tra công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa-Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác CCHC năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai Nguyễn Đình tiến cho biết, những năm qua Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC. Nhìn chung năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, CCHC tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương nhằm nỗ lực đưa tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đặc biệt là cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực nghiên cứu, đánh giá và áp dụng, nhân rộng những mô hình, sáng kiến hay về CCHC.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực, tận dụng tối đa tiện ích của các mạng xã hội để truyền tải kịp thời, nhanh chóng những kết quả, chính sách mới về CCHC đến người dân, doanh nghiệp và xã hội. Việc tăng cường áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả CCHC đạt được trong năm 2022, các tháng đầu năm 2023, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ Nhân dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác theo dõi, đánh giá, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị còn thiếu cơ chế theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao dẫn đến thực hiện chưa đạt yêu cầu kế hoạch CCHC của tỉnh đã đề ra; tình trạng chậm xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra CCHC vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Vẫn tồn tại tình trạng chậm công bố, công khai TTHC; nhiều hồ sơ TTHC chưa được đồng bộ, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại ở cả cấp sở, huyện, xã, nhất là các lĩnh vực về đất đai, thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ tịch, bảo trợ xã hội… Tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân và hình ảnh của cơ quan nhà nước ở địa phương; vẫn còn cán bộ cấp xã chưa đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh và các sở ngành đã kiến nghị với đoàn kiểm tra, cũng như kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan các vướng mắc về: thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng trong công tác tổ chức bộ máy; việc xác định viên chức hưởng lương từ ngân sách và viên chức không hưởng lương từ nguồn ngân sách; việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục (mầm non, phổ thông); xác định số lượng người làm việc tối thiểu; xác định cơ cấu số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vướng mắc về việc xây dựng và phê duyệt Đề án tự chủ; việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp…

Các thành viên của đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và các kiến nghị của tỉnh với đoàn kiểm tra cũng như với Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cảm ơn đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có những hướng dẫn cụ thể cho tỉnh thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp thu những nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai thực hiện ngay các đề xuất của đoàn kiểm tra; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục duy trì các biện pháp để phát huy những thành tựu đã đạt được, đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, đồng thời giao Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời, xử lý các kiến nghị của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bìa phải) thăm, động viên gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng (thôn Tùng Giản, xã Tuy Phước Đông).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khắc phục nhanh nhất-quyết liệt nhất-hiệu quả nhất các thiệt hại bão số 13

(GLO)- Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão số 13 và thăm hỏi đời sống người dân các địa phương ven biển. Phó Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục nhanh nhất-quyết liệt nhất-hiệu quả nhất các thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống người dân.

null