Tập trung khắc phục tình trạng “rớt chuẩn” nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi rà soát, đánh giá lại theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, các xã NTM trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đều “rớt chuẩn”.

Hiện UBND thị xã Ayun Pa đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và tìm giải pháp giúp các xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới.

Nhiều tiêu chí “rớt chuẩn”

Năm 2017, Ia Rtô là xã đầu tiên của thị xã Ayun Pa hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá lại theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 thì Ia Rtô chỉ còn đạt 17/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) chưa đạt là do chưa có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Theo Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Long, nguồn vốn đầu tư để đạt tiêu chí này lên đến 6 tỷ đồng nhưng xã chưa có kinh phí. Do vậy, ngoài việc quy hoạch quỹ đất, xã đã có kế hoạch xin bố trí vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện.

1-chinh-quyen-va-cac-hoi-doan-the-cua-xa-va-thon-buon-tich-cuc-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-dong-bao-hiem-y-te-nham-giam-nhe-ganh-nang-tai-chinh-khi-dau-om-benh-tat.jpg
Chính quyền và các hội, đoàn thể của xã Ia Rtô tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: M.P

Bên cạnh đó, tiêu chí số 15 (y tế) quy định tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt từ 90% trở lên nhưng xã Ia Rtô mới đạt 74%. Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Long cho biết thêm: Ngoài những hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT thì người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn khó khăn theo quy định được ngân sách trung ương hỗ trợ 70%; Nghị quyết HĐND tỉnh cũng quy định mức hỗ trợ thêm 20%. Còn lại 10% (tương đương 126.000 đồng/người/năm) thì người dân phải tự đóng. Thế nhưng, toàn xã hiện còn trên 700 người chưa tham gia BHYT.

Tại xã Ia Sao, ngoài 2 tiêu chí bị tụt hạng giống như Ia Rtô thì còn có thêm tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn) vì chưa thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

Ông Lê Văn Tuệ-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho biết: Xã đang rà soát lại sản phẩm chủ lực của địa phương để xây dựng mô hình và lựa chọn người thụ hưởng, dự kiến triển khai và hoàn thành tiêu chí này trong năm 2025. Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xã cũng đã bố trí mặt bằng xây dựng và đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Còn về tiêu chí BHYT thì đến nay xã đạt trên 70%, số còn lại khoảng 1.100 người đang tiếp tục được chính quyền và các hội đoàn thể xã vận động đóng BHYT.

Theo kết quả rà soát của thị xã Ayun Pa, tất cả 4 xã trên địa bàn đều chưa đạt tiêu chí số 6 theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Để đạt tiêu chí này, UBND các xã đã rà soát và quy hoạch đất để xây dựng trung tâm văn hóa-thể thao xã nhưng hiện nay không có kinh phí nên phải chờ bố trí nguồn vốn trong thời gian tới.

Nỗ lực nâng hạng

Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, chính quyền xã Ia Rtô đã triển khai nhân rộng mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm heo đất mua BHYT” ở 4 thôn, buôn trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã Ia Rtô khẳng định: Mô hình này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT của xã; đồng thời góp phần thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ cũng như người dân về việc thực hành tiết kiệm mua BHYT nhằm giảm nhẹ gánh nặng tài chính khi đau ốm, bệnh tật.

Cùng với đó, xã cũng phân công cán bộ, công chức phối hợp với các hội, đoàn thể của xã và thôn, buôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân. “Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu hàng tuần phải vận động từ 150 đến 200 người dân tham gia. Tuy khó nhưng chúng tôi vẫn phải quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2024”-ông Lê Ngọc Long nêu giải pháp.

1-hien-ubnd-thi-xa-ayun-pa-chi-dao-cac-co-quan-don-vi-tang-cuong-huong-dan-tim-giai-phap-ho-tro-cac-xa-hoan-thanh-tieu-chi-bi-rot-chuan.jpg
Hiện UBND thị xã Ayun Pa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường hướng dẫn, tìm giải pháp hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí bị rớt chuẩn. Ảnh: Minh Phương

Cùng mục tiêu này, hệ thống chính trị xã Ia Sao cũng đang tích cực vào cuộc nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên 90% người dân tham gia BHYT. Chủ tịch UBND xã Ia Sao nhấn mạnh: “Mặt trận và các hội đoàn thể đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng BHYT. Mặt khác, xã cũng huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các thôn, buôn và doanh nghiệp để hỗ trợ cho các hộ dân thật sự khó khăn. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia đóng BHYT toàn xã đạt trên 70%. Đối với tỷ lệ 20% còn lại, dự kiến xã sẽ hoàn thành trong tháng 11-2024”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa-thông tin: Đến nay, các xã đạt bình quân 16,26% tiêu chí NTM. Hiện nay còn 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và BHYT rất khó thực hiện. “Bằng nguồn kinh phí đầu tư các công trình phúc lợi, chúng tôi sẽ phân bổ cho các địa phương để quy hoạch xây dựng nhà văn hóa cấp xã. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên chúng tôi đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ để các xã hoàn thành tiêu chí này”-ông Quang kiến nghị.

Cũng theo Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa: Đối với tiêu chí BHYT thì bằng nội lực của người dân và các nguồn lực khác, thị xã sẽ thực hiện xã hội hóa một phần kinh phí hỗ trợ người dân đóng BHYT. Trong đó, chỉ hỗ trợ người dân mua BHYT thời hạn 3 tháng hoặc 6 tháng để họ tiếp cận với các chính sách khám-chữa bệnh bằng BHYT khi ốm đau, bệnh tật. Riêng tiêu chí số 13, hiện chỉ mới có xã Ia Rtô là đạt; 3 xã còn lại sẽ tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoàn thành trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null