Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đến từ phía Tây tỉnh ổn định học tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với 7 trường tiểu học và 4 trường THCS trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ) về công tác tiếp nhận học sinh là con em các gia đình từ phía Tây tỉnh chuyển về.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam, chủ trương của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất để con em từ các địa phương phía Tây Gia Lai được sắp xếp vào học tại các trường trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ). Ngay từ đầu, Sở đã chủ động làm việc với các trường, địa phương và ban hành nhiều văn bản phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai công tác này một cách đồng bộ, thống nhất.

giam-doc-so.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam làm việc với đại diện các trường. Ảnh: Thảo Khuy

Đến nay, việc tiếp nhận học sinh diễn ra khá thuận lợi, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT đã rà soát kết quả tiếp nhận cụ thể tại từng trường, đối chiếu với số liệu đăng ký ban đầu, đồng thời làm rõ các lý do khiến một số học sinh chưa thể chuyển trường. Tinh thần chỉ đạo chung là tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các em sớm ổn định việc học trong năm học mới.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 472 học sinh từ phía Tây Gia Lai đăng ký nhập học tại các trường trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ), gồm: 85 trẻ mầm non, 206 học sinh tiểu học, 145 học sinh THCS và 36 học sinh THPT. Đến nay, các trường đã tiếp nhận 96 học sinh tiểu học và 81 học sinh THCS.

kim-anh.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu Trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong báo cáo tình hình tiếp nhận học sinh tại trường. Ảnh: Thảo Khuy

Một số trường tiểu học như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ và Ngô Mây hiện vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm học sinh, với số lượng lần lượt là 15, 60, 63 và 30 em; riêng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã đủ chỉ tiêu. Ở bậc THCS, các trường Lương Thế Vinh, Ngô Mây và Quang Trung có thể tiếp nhận lần lượt là 29, 26 và 15 học sinh; Trường THCS Lê Hồng Phong còn khả năng tiếp nhận 15 em ở khối lớp 6 và lớp 7.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của các trường trong việc sắp xếp lớp học, bố trí đội ngũ và cơ sở vật chất để đón học sinh. Đồng thời, mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc bằng cả tình cảm để giúp các em nhanh chóng ổn định tâm lý, bắt nhịp với môi trường học tập mới.

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

null