Học sinh chuyển từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

Đảm bảo kịp thời, giúp các em sớm ổn định việc học tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cần quan tâm đến số học sinh thuộc diện chuyển trường, đảm bảo kịp thời trong quy trình thực hiện, giúp các em sớm ổn định việc học tập.

Chiều 17-7, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã ký công văn số 184/SGDĐT-GDTrH về việc tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về học tập tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT chuyên Hùng Vương thực hiện đầy đủ thủ tục tiếp nhận, chuyển trường cho học sinh theo nguyện vọng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định và giúp các em sớm ổn định việc học tập.

gen-h-1-1.jpg
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: ĐVCC

Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được yêu cầu phân công giáo viên hỗ trợ học sinh chuyển đổi môn học tự chọn (nếu có) theo đúng quy định; chủ động tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh ở lớp có sĩ số tăng thêm.

Được biết, đến nay, có 10 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương có nguyện vọng được chuyển đến học tập tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gồm 7 học sinh lớp 10 và 3 học sinh lớp 11. Trong đó, có 3 học sinh chuyên Toán, 2 học sinh chuyên Tiếng Anh, 2 học sinh chuyên Ngữ văn, 1 học sinh chuyên Hóa, 1 học sinh chuyên Lịch sử và 1 học sinh lớp không chuyên.

5-3.jpg
Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ôn luyện ngoài giờ học. Ảnh: Thảo Khuy

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

null