Tân An dồn sức về đích nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Tân An (huyện Đak Pơ) được UBND tỉnh Gia Lai công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2013. Từ đó đến nay, xã tiếp tục tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu “cán đích” NTM nâng cao vào cuối năm 2021.
Huy động nội lực
Xã Tân An có 3.093 hộ với 11.117 khẩu. Nhằm chung sức xây dựng xã NTM nâng cao, những năm qua, người dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Riêng từ năm 2020 đến nay, bà con đã tự nguyện hiến 35.510 m2 đất, đóng góp hơn 252 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; trên 500 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường thôn xóm.
Cũng như nhiều hộ dân trong thôn Tân Định, ông Võ Thành đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Ông chia sẻ: “Đường giao thông kiên cố sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi, các cháu đi học dễ dàng, bộ mặt thôn xóm sạch đẹp hơn. Vì vậy, tôi và bà con luôn sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của, đồng lòng chung sức cùng chính quyền xây dựng xã NTM nâng cao”. 
Làm đường ra khu sản xuất tại thôn Tân Định (xã Tân An, huyện Đak Pơ) giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Ảnh: Ngọc Minh
Làm đường ra khu sản xuất tại thôn Tân Định (xã Tân An, huyện Đak Pơ) giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Ảnh: Ngọc Minh
Gần 2 năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua chung tay xây dựng xã NTM nâng cao. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xuất 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ hộ nghèo. Hội viên phụ nữ xã trồng 17 km con đường hoa, hàng rào xanh, giúp đỡ 12 hộ hội viên thoát nghèo bền vững; đào 42 hố xử lý rác thải và thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên, thanh niên tổ chức 9 đợt “Ngày chủ nhật xanh tình nguyện”, “Thứ bảy tình nguyện”... Ông Hồ Như Duy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-khẳng định: “Thời gian qua, Mặt trận và các hội đoàn thể đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”.
Hoàn thành tiêu chí
Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã Tân An được thảm nhựa, bê tông hóa và 86,8% đường trục nội đồng được cứng hóa. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và nhiều tuyến đường thôn, xóm có hệ thống đèn chiếu sáng; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,52%; không có nhà tạm, nhà dột nát. Công tác giáo dục-đào tạo thường xuyên được quan tâm, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% trường học đạt chuẩn theo quy định.
Bộ mặt nông thôn (xã Tân An, huyện Đak Pơ) khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Bộ mặt nông thôn xã Tân An (huyện Đak Pơ) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, cùng với quy hoạch vùng chuyên canh rau, cánh đồng mía lớn và lúa một giống, xã tăng cường triển khai một số mô hình sản xuất như: trồng măng tây xanh, sản xuất rau an toàn trong nhà màng, hỗ trợ bò sinh sản… nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 45,7 triệu đồng/năm; 100% dân số trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Toàn xã chỉ còn 36 hộ nghèo, chiếm 1,17% tổng số hộ.
Đến nay, xã Tân An đã đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao; còn 2 tiêu chí chưa đạt là xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh và hệ thống nước tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân. Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An-cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã đã nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” vào cuối năm 2021. “Hiện nay, một số hộ dân đang sử dụng nước sinh hoạt từ hệ thống nước sạch tập trung do Nhà máy nước Sài Gòn-An Khê cung cấp. Tuy nhiên, hệ thống đường ống chỉ đảm bảo cung cấp cho 842/3.093 hộ. Vì vậy, chúng tôi đã làm tờ trình xin huyện hỗ trợ kinh phí làm hệ thống đường ống dẫn nước chạy qua các hộ dân còn lại, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân, giúp xã hoàn thành tiêu chí”-ông Ngọc thông tin.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.