Sức sống mới ở làng Têng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, làng Têng 1 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) luôn giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Với sự chung sức của hệ thống chính trị và người dân, diện mạo ngôi làng ngày càng khởi sắc.
Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung (bìa trái) trao bằng công nhận làng Têng 1 (xã Tân Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: T.N

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung (bìa trái) trao bằng công nhận làng Têng 1 (xã Tân Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: T.N

Trò chuyện với P.V, Trưởng thôn Rơ Cơm Jõi phấn khởi nói: Làng Têng 1 có 181 hộ với 737 khẩu, chủ yếu là người Jrai. Những năm qua, hệ thống chính trị tập trung vận động bà con tích cực xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao đời sống. Vận động dân làng tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện nay, tổng diện tích đất sản xuất của làng là gần 77 ha, chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu, rau màu các loại. Các hộ dân còn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện tại, làng chỉ còn 2 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo.

Từ năm 2023 đến nay, người dân làng Têng 1 được xã hỗ trợ 5 con bò sinh sản và 17 con heo giống; xây dựng nhà ở cho 1 hộ nghèo; hỗ trợ 25 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng khó khăn; làm nhà vệ sinh cho 14 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Ông Hiu-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Têng 1-cho hay: Chi hội đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước thoát nghèo bền vững”.

Cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng đến từng gia đình. Nhiều hộ đã biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, cải tạo vườn tạp, đưa giống cây trồng mới vào sản xuất phục vụ đời sống gia đình và mang lại thu nhập... Năm 2023, Chi hội ra mắt Tổ hợp tác trồng lúa và cung ứng gạo sạch với 12 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích hơn 4 ha, sản phẩm làm ra tiêu thụ ổn định.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới cũng được người dân tích cực hưởng ứng. Bà con cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nghề truyền thống; bảo quản hệ thống đường giao thông nội đồng và đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhiều hộ có điều kiện đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà ở khang trang, mua sắm phương tiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt, dân làng luôn chú trọng việc học của con em, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học được huy động đến trường đạt 100%.

Làng Têng 1 có gần 100% hộ theo 2 tôn giáo chính là Công giáo và Tin lành Việt Nam (miền Nam). “Ban Công tác Mặt trận thường xuyên đến thăm hỏi, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo” và tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Đồng thời, nêu cao cảnh giác với âm mưu của kẻ xấu, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự ở địa phương”-bà Míu-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng-chia sẻ.

Đồng bào dân tộc thiểu số làng Têng 1 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) quan tâm duy trì và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng bào dân tộc thiểu số làng Têng 1 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) quan tâm duy trì và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Nhật

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở làng Têng 1 đạt 42 triệu đồng/năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 97,4%, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 98%. Từ năm 2020 đến nay, làng Têng 1 liên tục được UBND TP. Pleiku công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. Làng cũng được Chủ tịch UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Ông Phạm Văn Hiếu-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn-đánh giá: “Những năm gần đây, làng Têng 1 đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Chi bộ và các đoàn thể của làng Têng 1 tích cực vận động bà con phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và duy trì hiệu quả tiêu chí làng nông thôn mới đã đạt được”.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null