Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có dấu hiệu giảm. Trung bình mỗi tuần ghi nhận trên 200 ca mắc mới, nâng tổng số ca SXH từ đầu năm đến nay lên 3.160 ca, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, SXH đang diễn biến phức tạp, tập trung nhiều nhất tại huyện Đức Cơ (598 ca), huyện Chư Prông (440 ca), huyện Krông Pa (353 ca), TP. Pleiku (346 ca)… 186/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ghi nhận các ca mắc SXH. Hiện tại, toàn tỉnh còn 174 ổ dịch SXH chưa được khống chế.

Dịch bệnh sốt xuất huyết hiện vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.N

Dịch bệnh sốt xuất huyết hiện vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.N

Ông Rơ Mah Huân-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-thông tin: “Ca tử vong do SXH vừa qua là bệnh nhân nữ (SN 1981) ở thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 31-8 và điều trị tại nhà đến ngày 3-9 nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Ngày 6-9, bệnh chuyển nặng nên bệnh nhân được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ngày 7-9, bệnh nhân tử vong, chẩn đoán sốc SXH/Dengue nặng/suy đa tạng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thu thập mẫu huyết thanh của bệnh nhân gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với tuýp vi rút Dengue I. Đơn vị đã thông báo Trung tâm Y tế huyện Chư Prông, Trạm Y tế xã Bàu Cạn phối hợp điều tra xác minh ca bệnh, điều tra véc tơ, giám sát vệ sinh môi trường tại thôn Hòa Bình để triển khai các biện pháp phòng-chống SXH theo quy định”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh SXH, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để tập trung xử lý các ổ dịch là điểm nóng với số ca mắc cao. Đồng thời, đơn vị cử cán bộ giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện 331. Cùng với đó, chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát bệnh nhân tại địa bàn quản lý, chú ý các ổ dịch SXH cũ và thường xuyên giám sát để nhận định những vùng có nguy cơ mắc SXH nhằm chủ động phòng-chống dịch bệnh. Các địa phương tăng cường nhập liệu ca bệnh, kiểm tra, xác minh và báo cáo đầy đủ theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt lăng quăng/bọ gậy, giám sát véc tơ, nhận định khu vực nguy cơ cao, lập kế hoạch xử lý.

Bác sĩ Ngân Văn Thư-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai-chia sẻ: Ngay từ đầu năm 2023, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp phòng-chống dịch bệnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, nhất là cách thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, diệt lăng quăng/bọ gậy… Chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng-chống SXH. Nhờ đó, số ca mắc SXH trên địa bàn huyện giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện ghi nhận 220 ca mắc SXH.

Đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ia Grai, bà Siu Blíu (làng Doch Kuế, xã Ia Krai) cho hay: “Được cán bộ y tế tuyên truyền nên gia đình thường xuyên vệ sinh nhà cửa, vườn tược, diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách lật úp chum vại, không để nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển. Khi thấy dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, mình đến cơ sở y tế để khám, điều trị. Qua điều trị 2 ngày thì thấy bệnh đã thuyên giảm nhiều”.

Tại huyện Đức Cơ, chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp khống chế dịch bệnh. Bác sĩ Rơ Mah Thương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-cho hay: Từ đầu năm đến nay, huyện ghi nhận 598 ca mắc SXH, tập trung chủ yếu tại xã Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Din và thị trấn Chư Ty. Ngoài tập trung xử lý các ổ dịch, ngành chức năng khuyến cáo người dân tập trung vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy để phòng-chống SXH hiệu quả.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Để ngăn chặn tiến tới đẩy lùi dịch bệnh SXH trên địa bàn, Trung tâm sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng-chống SXH cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cấp xã.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

null