Sôi nổi, hấp dẫn hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Với các tiết mục tuyên truyền đa dạng như hoạt cảnh, múa, hò, vè, đọc thơ, đọc rap, kịch..., các thí sinh đã đem đến Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông (ATGT) năm 2023 những thông điệp ý nghĩa, cho thấy tâm huyết cũng như sự trăn trở của mỗi tuyên truyền viên trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) cũng như giải pháp để đảm bảo ATGT hiện nay ở trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày thi (26 và 27-10), 63 thí sinh của 21 đội đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố và 4 Công ty TNHH một thành viên cao su: Mang Yang, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh đã lần lượt thực hiện 3 phần thi, gồm: chào hỏi; kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Ở phần thi chào hỏi, các đội đã đem đến cho khán giả những tình huống, câu chuyện, sự vụ gắn liền với đời sống thực tế hàng ngày. Nhờ sự gần gũi, sinh động đó đã giúp khán giả đến gần hơn với những thông điệp mà các đội thi muốn truyền tải. Đó là câu chuyện về những trường hợp say xỉn vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhưng vẫn cố tình chống đối người thi hành công vụ; những gia đình tan vỡ hạnh phúc khi mất đi người thân vì TNGT; hay lỗi chủ quan, thiếu ý thức trong tham gia giao thông đã để lại nhiều nỗi ân hận, nuối tiếc… Mỗi câu chuyện là một lời cảnh tỉnh về những hậu quả khó lường sau mỗi vụ TNGT đối với từng cá nhân, gia đình, từ đó nâng cao ý thức trong tham gia giao thông cho mỗi người và cho cả cộng đồng.

Ban Giám khảo hội thi. Ảnh: Hà Duy
Ban Giám khảo hội thi. Ảnh: Hà Duy

Tại hội thi, ở phần thi kiến thức đã thu hút được sự chú ý của người xem khi thông qua các gói câu hỏi, những kiến thức về ATGT đã được truyền đạt một cách chủ động đến với mọi người. Anh Siu Rơma Sarry (thí sinh của Đội Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh) cho biết: “Khi tham gia hội thi rồi mình mới biết được những kiến thức, những quy định của Luật Giao thông đường bộ mà bình thường mình không để ý, thậm chí không nghĩ là mình đang vi phạm, như việc chở 2 con từ 14 tuổi trở lên, đội mũ bảo hiểm không cài quai, không đảm bảo chất lượng…”.

Còn ở phần thi xử lý tình huống được xem là phần thi hấp dẫn và nhận được sự mong đợi của nhiều người nhất, bởi hầu hết các tình huống đưa ra là những vụ việc diễn ra hàng ngày, ở khắp mọi nơi, đòi hỏi các đội phải xử lý một cách nhanh nhạy, hợp lý, đúng Luật và có tình. Như tình huống: “A dắt bò đi qua đường bằng một sợi dây buộc vào mũi bò. B điều khiển xe mô tô vướng vào dây ngã ra đường và bị thương đưa đi cấp cứu. Vụ việc trên, A và B có vi phạm Luật Giao thông đường bộ không? Vì sao? Nếu có vi phạm thì vi phạm hành vi gì? Xử lý trách nhiệm như thế nào?”; “Làm sao để hạn chế tình trạng rải đinh nhọn trên đường?”; “Cha mẹ phải làm gì khi con mới 14-15 tuổi tự ý lấy xe mô tô đi khi chưa có sự cho phép?”; “Có nên vì chở người nhà đi cấp cứu và vượt đèn đỏ mà không có báo hiệu xin vượt trước khi được vượt hay không?”...

Phần thi trả lời tình huống của đội huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Duy

Phần thi trả lời tình huống của đội huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Duy

Bày tỏ cảm xúc về hội thi, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (đội huyện Ia Pa) chia sẻ: “Chúng tôi tham gia hội thi với tâm thế giao lưu và học hỏi. Mặc dù không có nhiều thời gian để tập luyện, mỗi ngày chỉ tập được khoảng 1 tiếng, và tập trung khoảng 10 ngày, do mỗi thành viên trong đội đều có những nhiệm vụ công tác khác nhau. Chúng tôi đã phân công và động viên nhau cùng cố gắng, kết quả thế nào không quan trọng. Cái được lớn nhất mà chúng tôi có qua hội thi này chính là có thêm kiến thức và kinh nghiệm xử lý các tình huống trong thực tế”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao giải Nhất toàn đoàn cho đội TP.Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao giải Nhất toàn đoàn cho đội TP.Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đánh giá: “Các thí sinh đã nỗ lực, cố gắng để cùng nhau chuyển đi thông điệp: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” bởi “An toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người”, “Một ý thức giao thông-Triệu nụ cười hạnh phúc”. Hội thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa, sâu rộng, đồng thời là dịp tập huấn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm thực tiễn, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ tuyên truyền viên trong toàn Đảng bộ”.

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho 2 đội: huyện Ia Grai và Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhì cho 2 đội: huyện Ia Grai và Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh. Ảnh: Hà Duy

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã chọn ra được những đội thi xuất sắc, trong đó, giải Nhất phần thi Chào hỏi đã thuộc về đội huyện Chư Prông; giải Nhất phần thi Kiến thức thuộc về đội Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh; giải Nhất phần thi Xử lý tình huống thuộc về đội huyện Chư Prông. Đồng thời, giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đội thành phố Pleiku; 2 giải Nhì thuộc về đội huyện Ia Grai và Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Păh; 3 giải Ba thuộc về huyện Chư Prông, Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Prông và huyện Kông Chro.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

(GLO)- Chiều 11-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để rà soát, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

Vì sao tài xế Grab kêu gọi tắt app?

(GLO)- Nhiều tài xế Grab tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh kêu gọi tắt ứng dụng, không nhận chuyến trong 2 ngày 12 và 13-9, cho rằng giá cước thấp trong khi các khoản phí, chiết khấu và chi phí vận hành khiến thu nhập thực nhận giảm.

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

Doanh nghiệp tăng tuyển người mới vào nghề nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc

(GLO)- Khảo sát xu hướng tuyển dụng mới nhất cho thấy, có tới 57% doanh nghiệp tại Việt Nam đang gia tăng tuyển dụng nhân sự mới vào nghề so với năm 2025, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và dữ liệu. Xu hướng này diễn ra mạnh nhất trong ngành thông tin.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

null