Số người Philippines thiệt mạng tăng bất thường trong kỳ nghỉ Lễ tuần thánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cảnh sát Philippines ngày 10/4 cho biết, ít nhất 72 người thiệt mạng do đuối nước và 4 người do bị tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ tuần thánh.
Người dân Philippines trong kỳ nghỉ Lễ tuần thánh. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân Philippines trong kỳ nghỉ Lễ tuần thánh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn PNP, Đại tá Jean Fajardo, tính đến ngày 9/4, Philippines ghi nhận 67 vụ tai nạn đuối nước, khiến 72 người thiệt mạng. Cảnh sát cũng thông báo ghi nhận 11 vụ tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần này, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Số người thiệt mạng trong thời gian này cao bất thường so với các năm trước, một phần do người dân đi nghỉ bù sau khoảng thời gian dài Chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19. Các bãi biển và khu nghỉ dưỡng chật kín người cũng là nguyên nhân khiến số vụ đuối nước tăng cao bất thường.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đuối nước là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 thế giới. Đuối nước cướp đi sinh mạng của 236.000 người mỗi năm.

Lễ Tuần Thánh là kỳ nghỉ truyền thống tại quốc gia đa số người dân theo đạo Công giáo này khi hàng triệu người rời thủ đô Manila để đi nghỉ cùng gia đình.

Gần 80% người Philippines theo Công giáo, sau khi nước này trải qua 300 năm là thuộc địa dưới sự cai trị của Tây Ban Nha và việc cai trị chỉ kết thúc vào đầu thế kỷ 20.

TS (từ TTXVN, Vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

(GLO)- Chiều 28-3, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2025.

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.