Sinh hoạt chuyên đề ghép giữa Chi bộ 2 Báo Gia Lai với Chi bộ Phòng Văn Hóa TP Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 3-3, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku, Chi bộ 2 (Đảng bộ Báo Gia Lai) và Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin (Đảng bộ TP. Pleiku) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I-2023 với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền”.

Dự buổi sinh hoạt chuyên đề ghép có Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên; đại diện Chi ủy Chi bộ 1, Chi bộ 3 (Báo Gia Lai) và 34 đảng viên của 2 chi bộ.

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Anh Huy

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ của 2 đơn vị đã khái quát nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, nhiệm vụ chung của Chi bộ 2 và Chi bộ Phòng Văn hóa-Thông tin là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và làm thế nào để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, của Đảng luôn được đặt ra một cách cấp thiết. Do đó, cấp ủy 2 chi bộ đã thống nhất lựa chọn chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền” làm nội dung sinh hoạt chuyên đề chung.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Anh Huy

Các đảng viên đã tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan trực tiếp đến việc làm thế nào để hoàn thành và vượt định mức tin, bài trong tuần; giải pháp để có tác phẩm báo chí tốt; đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề nhạy cảm trên địa bàn thành phố; công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh-truyền hình; phát huy vai trò của đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý; đảng viên là phóng viên trong đi đầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Bên cạnh đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận về một số giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân có nhận thức đúng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc hỗ trợ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn...

Sinh hoạt chuyên đề ghép giữa Chi bộ 2 Báo Gia Lai với Chi bộ Phòng Văn Hóa TP Pleiku  ảnh 3

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai trao quyết định và thẻ đảng viên cho đảng viên Lê Văn Nam. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cho rằng sự đổi mới về nội dung, hình thức trong công tác sinh hoạt chuyên đề là rất cần thiết. Hai chi bộ đã lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn; các tham luận và ý kiến tại buổi sinh hoạt có sự chuẩn bị chu đáo, sát với nhiệm vụ, nêu lên được những khó khăn, hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Qua buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng ủy Báo Gia Lai cũng mong đảng viên 2 chi bộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đảng viên 2 chi bộ tham quan Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku. Ảnh: Anh Huy

Đảng viên 2 chi bộ tham quan Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku. Ảnh: Anh Huy

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề ghép , Chi bộ 2 đã công bố quyết định đảng viên chính thức và trao thẻ đảng viên cho đảng viên Lê Văn Nam. Trước đó, đảng viên 2 chi bộ đã đến tham quan Di tích Lịch sử Nhà lao Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.