Quy hoạch công trình trên đất được cấp theo Chương trình 132: Người nghèo mòn mỏi chờ tháo gỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 20 năm sử dụng đất sản xuất được cấp theo Chương trình 132 của Chính phủ tại thôn 1 (xã Diên Phú, TP. Pleiku), hơn 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các phường Yên Đỗ, Đống Đa, Thống Nhất vẫn chưa được phép chuyển nhượng hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, các hộ mong muốn được chính quyền địa phương tháo gỡ những quy định đang gây ách tắc nhằm tạo điều kiện cho họ được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo nhu cầu thực tế.

Mòn mỏi “sống treo”

Thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ về “Giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên”, hơn 100 hộ dân các phường Yên Đỗ, Đống Đa, Thống Nhất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn 1, xã Diên Phú. Trên giấy chứng nhận có ghi rõ: “Không được mua bán, chuyển nhượng trong vòng 10 năm”. Nhưng sau thời gian này, dù người dân gõ cửa khắp nơi để làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho song vẫn chưa có trường hợp nào được giải quyết.

Ông Puih Míp (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ) cho biết: Năm 2004, gia đình ông được chính quyền TP. Pleiku cấp 1.500 m2 đất tại thôn 1 (xã Diên Phú) theo Chương trình 132 của Chính phủ. Từ đó đến nay, vợ chồng ông trồng bạch đàn rồi đến cây ăn quả và hoa màu. Do diện tích nhỏ nên thu nhập không đáng kể. Đầu năm 2019, vợ chồng ông chuyển về đây ở nhưng chính quyền địa phương không cho phép xây nhà kiên cố. Vì vậy, ông đành dựng căn nhà tạm.

Ông Míp bức xúc: “Nhà nước giao đất nhưng hết thời hạn 10 năm ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn không được chuyển nhượng, tặng cho hoặc xây nhà ở khiến người dân phải “sống treo” trong những căn nhà tạm bợ”.

Vợ chồng ông Puih Míp (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) dựng căn nhà tạm để sinh sống từ nhiều năm nay tại vị trí được cấp đất ở thôn 1, xã Diên Phú. Ảnh: M.P

Vợ chồng ông Puih Míp (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) dựng căn nhà tạm để sinh sống từ nhiều năm nay tại vị trí được cấp đất ở thôn 1, xã Diên Phú. Ảnh: M.P

Tương tự, ông Hlip (làng Pleiku Roh) cho biết: Gia đình ông được Nhà nước quan tâm cấp 1.500 m2 đất để trồng cà phê, bời lời. Tuy vậy, việc canh tác không đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Chỉ tay sang khu vực đất bên cạnh, ông Hlip bảo: Đó là phần đất của một số hộ dân đã bỏ hoang từ nhiều năm nay, cỏ mọc um tùm.

“Mong muốn của gia đình tôi cũng như một số hộ dân ở đây là được chính quyền tạo điều kiện cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc chuyển nhượng để tìm vị trí đất khác canh tác phù hợp hơn”-ông Hlip chia sẻ.

Trao đổi vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm-Chủ tịch UBND xã Diên Phú-thông tin: Đến nay, chính quyền địa phương không nắm được danh sách các hộ được cấp đất theo Chương trình 132 của Chính phủ đã thực hiện cách đây hơn 20 năm.

Đáng chú ý, những hộ dân được Nhà nước giao đất không phải công dân cư trú trên địa bàn nên xã chỉ quản lý về việc sử dụng đất đúng mục đích đã cấp, giám sát việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp hoặc sang nhượng không đúng quy định.

Ông Hlip (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) mong muốn chính quyền tạo điều kiện cho phép chuyển nhượng diện tích đất được hỗ trợ theo Chương trình 132 để tìm vị trí đất khác canh tác phù hợp hơn. Ảnh: M.P

Ông Hlip (làng Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) mong muốn chính quyền tạo điều kiện cho phép chuyển nhượng diện tích đất được hỗ trợ theo Chương trình 132 để tìm vị trí đất khác canh tác phù hợp hơn. Ảnh: M.P

Chủ tịch UBND xã Diên Phú thông tin thêm: Thời gian gần đây, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại phường Yên Đỗ, Đống Đa, Thống Nhất đến xã nhờ xác nhận nội dung người dân không có nhu cầu sử dụng đất vì không còn khả năng lao động nên xin làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những trường hợp này đều không có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú ở xã từ khi được cấp đất đến nay. Vì vậy, UBND xã không đủ cơ sở pháp lý để xác nhận.

Cụ thể, ngày 17-7-2024, bà Ksor H’Hyang (làng Pleiku Roh) được UBND TP. Pleiku cấp 1.500 m2 đất nông nghiệp lâu năm tại thôn 1 (xã Diên Phú) theo Chương trình 132. Đến nay, bà muốn chuyển nhượng lô đất trên. “Bà Ksor H’Hyang không phải công dân của xã nên chúng tôi đã có văn bản đề nghị UBND phường Yên Đỗ phối hợp xác minh việc bà không còn nhu cầu sử dụng lô đất nêu trên vì lý do đã lớn tuổi, không đủ khả năng làm rẫy và đã chuyển sang làm nghề khác.

Thêm vào đó là làm rõ thông tin bà H’Hyang bắt đầu sinh sống và thường trú tại làng Pleiku Roh từ thời gian nào, như vậy, xã mới có cơ sở xác nhận cho công dân theo nguyện vọng nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật”-Chủ tịch UBND xã Diên Phú cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Nga-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP. Pleiku thì nhấn mạnh: Điều 40 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định: Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

“Luật cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nhưng việc hộ dân cư trú một nơi, đất được cấp một nẻo thì cần có sự phối hợp của chính quyền xã nơi công dân có đất và nơi cư trú. Địa phương nơi có đất không có thông tin của công dân thì yêu cầu chính quyền xã nơi họ cư trú xác nhận các điều kiện theo quy định để phối hợp giải quyết”-ông Nga nêu giải pháp.

Gỡ chỗ này lại vướng chỗ khác

Người dân chưa kịp vui mừng vì những vướng mắc tồn tại từ nhiều năm nay đã có hướng tháo gỡ thì lại tiếp tục bị ách tắc vì các diện tích đất này đang nằm trong quy hoạch. Cụ thể, chưa đầy 4 năm sau khi giải quyết đất sản xuất cho người dân thì ngày 14-11-2008, UBND tỉnh lại ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc thu hồi tổng thể hơn 59,5 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Diên Phú, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai để xây dựng trường học.

Theo bản đồ hiện trạng, khu vực này có 123 thửa đất của dân và 1 tổ chức. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã bàn giao gần 7 ha cho Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, còn lại hơn 52,5 ha chưa giao. Cụ thể, trong số diện tích chưa bàn giao có hơn 27,1 ha đất vườn cây cao su do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh quản lý và hơn 25,4 ha (bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất chưa sử dụng và đất giao thông) do địa phương quản lý, đất người dân đang canh tác.

Người dân mong muốn hết thời hạn 10 năm ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải cho phép họ được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc chuyển nhượng, tặng cho con. Ảnh: M.P

Người dân mong muốn hết thời hạn 10 năm ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải cho phép họ được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng nhà ở hoặc chuyển nhượng, tặng cho con. Ảnh: M.P

Theo Quyết định số 265/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao UBND TP. Pleiku có trách nhiệm thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đất thu hồi tổng thể nói trên để làm cơ sở bồi thường; Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh bố trí kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, sau gần 16 năm, đơn vị này chưa bố trí kinh phí nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không thực hiện được.

Do vậy, phần đất đã cấp năm 2004 theo Chương trình 132 của Chính phủ thì đến nay, UBND TP. Pleiku vẫn chưa ban hành quyết định thu hồi nên người dân giữ quyền sử dụng đất.

Tháng 7-2006, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu 500 ha xã Diên Phú. Đến năm 2008, khi quyết định thu hồi tổng thể hơn 59,5 ha thì UBND tỉnh cũng xác định vị trí này là quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Diên Phú dẫn đến sự chồng lấn lên đất đã giải quyết cho dân.

Trước thực trạng này, đầu năm 2024, UBND TP. Pleiku đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở TN-MT về việc xem xét, điều chỉnh Quyết định số 265/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, UBND TP. Pleiku đề nghị UBND tỉnh, Sở TN-MT xem xét, điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi từ hơn 59,5 ha xuống còn 7 ha.

Nguyên nhân một phần là do khu vực này các hộ dân có đất nhưng không được mua bán, chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất nên họ có đơn kiến nghị tháo gỡ quy hoạch để hoán đổi đất đã được cấp tại thôn 1 (xã Diên Phú) liên quan khu đất quy hoạch giao cho Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai xây dựng trường học.

Trước kiến nghị của UBND TP. Pleiku, ngày 4-4-2024, Sở TN-MT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức họp để giải quyết nội dung này. Theo Giám đốc Sở TN-MT Phạm Minh Trung: Để có cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh giảm diện tích đất giao xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đúng quy định, Sở TN-MT đã có công văn đề nghị Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh cung cấp quyết định phê duyệt Đề án thành lập Phân hiệu tại Gia Lai (kèm thuyết minh).

Cùng với đó, UBND TP. Pleiku tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Nếu vị trí, diện tích đất UBND tỉnh thu hồi tổng thể và giao nêu trên được định hướng là đất giáo dục thì xem xét điều kiện, cơ sở pháp lý, đảm bảo về thời gian thực hiện dự án đầu tư giai đoạn tiếp theo để có phương án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố đúng quy định; chỉ cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm khi đủ điều kiện của pháp luật đất đai.

Sau khi có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND TP. Pleiku chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà trường rà soát, xác định phạm vi ranh giới để lập hồ sơ và cung cấp sơ đồ hiện trạng vị trí, diện tích đất đề nghị điều chỉnh gửi Sở TN-MT nhằm tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết.

“Để làm được điều này, UBND TP. Pleiku xin chủ trương tỉnh dừng một phần dự án này và sau khi UBND tỉnh thống nhất thì sẽ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh diện tích đất quy hoạch giảm từ gần 60 ha xuống còn 7 ha, phần đất còn lại tiếp tục giao TP. Pleiku quản lý, sử dụng”-Giám đốc Sở TN-MT nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null