Ngày 8/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán hơn 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả cho các khách hàng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thời gian qua, dư luận bức xúc, liên tục đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi sản xuất và kinh doanh thuốc giả, sữa giả nhằm trục lợi bất chính.
(GLO)- Trước tình hình sữa giả ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, ngày 23-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Công văn số 1728/SYT-QLATTP về việc rà soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.
(GLO)- Ngày 22-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND tổ chức lại Cục Quản lý thị trường tỉnh thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.
(GLO)- Ngày 23-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có công văn số 1728/SYT-QLATTP về việc rà soát việc lưu thông trên thị trường đối với các sản phẩm liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái không mới nhưng rất nhức nhối. Đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng giả, hàng nhái càng có "đất sống".
Lực lượng quản lý thị trường ở nhiều địa phương đã phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giá, đầu cơ hàng hóa, nâng giá, trục lợi bất hợp pháp sau bão lũ.
(GLO)- Thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ người dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm cho thấy thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn trôi nổi nhiều trên thị trường.
(GLO)- Ngay trong những ngày đầu triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã phát hiện, thu giữ hơn 4.600 chiếc bánh trung thu nhập lậu.
(GLO)- Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum xuất hiện đối tượng tự xưng là công chức của lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) gọi điện đến các cơ sở kinh doanh thông báo sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu muốn được giúp đỡ, các cơ sở này chuyển tiền bồi dưỡng qua tài sản do các đối tượng cung cấp.
(GLO)- Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đak Lak vừa tiến hành xử phạt hơn 40 triệu đồng 2 cơ sở kinh doanh và buộc tiêu hủy hơn 300 sản phẩm hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu.
(GLO)- Ngày 13-9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tống đạt cáo trạng, truy tố 34 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả liên quan Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 Hà Nội và Tổng cục QLTT.
Mấy ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Đắk Lắk,... treo biển hết hàng, nghỉ bán khiến người dân trên địa bàn lo lắng.
(GLO)- Chiều 9-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2022 và đánh giá tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 189/UBND-NL về việc tập trung phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.
(GLO)- Mặc dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng vì lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn liều lĩnh dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để vận chuyển pháo đưa vào thị trường tiêu thụ.
Cơ quan chức năng phát hiện 40 tấn phân bón Supe Lan - canxi tại một cửa hàng ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng), nhưng kiểm nghiệm cho kết quả chủ yếu là đất và bột đá.
(GLO)- Trong tháng 8 và đầu tháng 10 vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tịch thu và tiêu hủy hơn 11 tấn hàng hóa vi phạm với tổng trị giá trên 925 triệu đồng. Thực tế đó cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp.
Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện và tạm giữ hơn 10.000 chai sữa chua do Trung Quốc sản xuất được gom về tập kết tại kho hàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội).