Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa vừa phối hợp với Công an huyện và UBND các xã Chư Gu, Chư Drăng kiểm tra để xử lý việc Công ty cổ phần xây dựng Tây nguyên Gia Lai vận chuyển khoáng sản vượt quá tải trọng cho phép, không qua trạm cân trước khi đưa đi tiêu thụ.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiên quyết xử lý tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới kích thước thành thùng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm đã được kiềm chế.
(GLO)- Thời gian qua, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) gặp nhiều khó khăn bởi cánh lái xe thường xuyên cử người theo dõi, sau đó thay đổi thời gian lưu thông trên đường hoặc tìm cách đi đường tránh né chốt kiểm tra tải trọng.
(GLO)- Chiều 14-4, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xác nhận, từ ngày 1-4 đến nay đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, xe chở vật liệu không che phủ làm rơi vãi xuống mặt đường với tổng số tiền 38,4 triệu đồng.
Sự lúng túng, thậm chí quan liêu và vô cảm của chính quyền nhiều phường, xã tại Hà Nội đang khiến hàng nghìn F0 mắc mới mỗi ngày phải chấp nhận “tự lo, tự chữa“.
(GLO)- Cứ vào vụ thu hoạch mía, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh lại diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải ở phia đông tỉnh Gia Lai không chỉ làm hư hỏng hệ thống đường giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
(GLO)- Những ngày qua, nhiều công dân Gia Lai ở vùng dịch ồ ạt trở về tỉnh theo nhiều cách, nhất là đi bằng xe máy. Tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gây ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác phòng-chống dịch.
Chiếc xe đầu kéo chở theo thuyền 'khủng' có chiều dài lên tới gần 30 mét lưu thông trên đèo Bảo Lộc đã làm xe cộ ách tắc, nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.
(GLO)- Vào mùa cao điểm vận tải hàng hóa phục vụ Tết và thu hoạch nông sản, tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xảy ra. Vì vậy, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã chủ động triển khai công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời xử lý các phương tiện vi phạm, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ.
(GLO)- Chiều 21-10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên về tình hình hoạt động tại các đơn vị trong thời gian qua. Ông Lê Phan Lương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và lãnh đạo các đơn vị bệnh viện.
Thời gian qua, các dự án nhà máy điện Mặt Trời “ồ ạt“ đầu tư vào các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, gây ra tình trạng quá tải lưới điện truyền tải, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư và bên mua điện.
(GLO)- Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã chủ động tăng cường phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý quyết liệt các trường hợp xe vi phạm tải trọng, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vụ thu hoạch mía 2018-2019, góp phần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nhà đầu tư khóc dở mếu dở khi lỡ đổ sức vào 332 dự án điện mặt trời với tổng công suất 26.000 MW nhưng ngành điện có thể “sa thải“ tới 90% công suất dự án bởi bế tắc lưới
Khoảng 1 giờ 20 phút chiều ngày 16-8 trên tuyến Quốc lộ 25 đoạn qua xã Chưrô Pơnan (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) qua tuần tra kiểm soát lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải tỉnh) đã phát hiện xe ben BKS 47C 020.04 chở đầy cát có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải trọng lưu thông từ hướng thị xã Ayun Pa về huyện Phú Thiện.