Ngăn chặn xe chở mía quá khổ, quá tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch mía niên vụ 2024-2025. Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện chở mía quá khổ, quá tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Ông Phan Văn Đức-Trưởng phòng Hành chính-Quản trị (Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai) cho biết: Vùng nguyên liệu mía của Công ty hơn 13.500 ha. Vào vụ thu hoạch, Công ty ký hợp đồng với 192 xe ô tô tải để vận chuyển mía đến nhà máy.

Trung bình mỗi ngày, Công ty tiếp nhận 272 đầu xe chở mía để đảm bảo công suất ép 6.000 tấn mía/ngày. Ngay từ đầu vụ thu hoạch, AgriS Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh và Công an các địa phương trong vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong vụ thu hoạch mía.

“Công ty cam kết tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về vận tải đường bộ, đặc biệt là không cho phép các phương tiện vận chuyển mía chở quá khổ, quá tải. Đối với các phương tiện khi vào nhà máy, đơn vị yêu cầu tài xế và chủ phương tiện không đậu xe ở ven đường hoặc dọc tuyến quốc lộ 25, tránh gây ảnh hưởng đến giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định đã được ký kết trong hợp đồng”-ông Đức nhấn mạnh.

luc-luong-canh-sat-giao-thong-trat-tu-cong-an-thi-xa-ayun-pa-tuyen-truyen-phap-luat-cho-tai-xe-phuong-tien-cho-miaanh-rh-2.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) tuyên truyền pháp luật cho tài xế phương tiện chở mía. Ảnh: R.H

Là tài xế xe chở mía cho Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai, ông Dương Quang Mộ (thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa) chia sẻ: “Nhiều lúc chủ ruộng đề nghị chở thêm nhưng tôi không đồng ý. Chở đúng tải dù thu nhập có thấp hơn một chút nhưng tôi luôn đặt sự an toàn lên trên hết. Trước giờ, trong quá trình chuyển chở mía, tôi luôn chấp hành các quy định mà cơ quan chức năng và Công ty đề ra, bao gồm việc chở đúng kích thước thành thùng xe và không chở quá tải”.

Thiếu tá Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho hay: Ngay từ đầu vụ thu hoạch mía, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Lễ ký kết có sự tham gia của đại diện 4 hợp tác xã vận tải và hơn 100 tài xế, chủ xe vận chuyển mía.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị tiến hành kiểm tra kích thước thành thùng xe và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ đối với các lái xe, chủ xe ô tô vận chuyển mía về nhà máy.

“Đa số tài xế và chủ phương tiện chấp hành tốt quy định, nhưng vẫn còn một số trường hợp vi phạm. Từ tháng 11-2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện 51 trường hợp xe chở mía vi phạm. Trong đó, 35 trường hợp vi phạm về sắp xếp hàng hóa, 2 trường hợp vi phạm về tải trọng. Đơn vị đã xử phạt 27 trường hợp với tổng số tiền hơn 47,4 triệu đồng”-Thiếu tá Vũ cho hay.

luc-luong-canh-sat-giao-thong-trat-tu-cong-an-thi-xa-ayun-pa-do-tai-trong-phuong-tien-cho-miaanh-rh-2.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) đo tải trọng phương tiện chở mía. Ảnh: R.H

Còn Thiếu tá Lê Quang Huy-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) thì thông tin: Để đảm bảo ATGT trên địa bàn, đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế, chủ phương tiện không chở hàng quá tải, quá khổ, không thay đổi kích thước thành thùng xe, đỗ xe đúng nơi quy định; không cho các phương tiện hết hạn kiểm định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia vận chuyển hàng hóa; yêu cầu lái xe tuân thủ tốc độ quy định.

Từ ngày 25-11 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) đã tổ chức 162 ca tuần tra với sự tham gia của 728 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã lập biên bản 84 ô tô tải chở mía vi phạm, phạt với tổng số tiền 82,7 triệu đồng. Các lỗi vi phạm, gồm: quá tải 1 trường hợp, chở quá số người trên buồng lái 6 trường hợp, xếp hàng lệch xe 57 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 5 trường hợp và các vi phạm khác.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Cộng đồng chung tay phòng tránh tai nạn giao thông

Cộng đồng chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông

(GLO)- Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (cao điểm diễn ra từ ngày 12 đến 30-11-2025) là dịp để cộng đồng và mỗi cá nhân cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Sự kiện nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT).

null