Ia Grai gặp khó trong xử lý xe quá khổ, quá tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) gặp nhiều khó khăn bởi cánh lái xe thường xuyên cử người theo dõi, sau đó thay đổi thời gian lưu thông trên đường hoặc tìm cách đi đường tránh né chốt kiểm tra tải trọng.

Mới đây, tài xế Vũ Viết Chiều (trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã bị lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai xử lý về hành vi chở hàng quá tải trọng. Theo tài xế Chiều, cách đây chưa lâu, anh cũng bị xử phạt về cùng hành vi và bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 2 tháng. Vừa lấy lại bằng lái được ít hôm, anh được chủ giao chạy xe chở gỗ cao su từ ngã ba Cây Cầy (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về TP. Pleiku. Khi xe của anh đến gần thị trấn Ia Kha thì bị tổ CSGT Công an huyện Ia Grai phát hiện, xử lý. “Vì chở gỗ cao su ở tận trong rẫy của dân nên không thể xác định được tải trọng. Giá dầu lên cao quá nên tôi cố chất nhiều hơn tí để kiếm thêm tiền chi phí”-anh Chiều phân trần.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai cân tải trọng xe có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Minh Phương
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ia Grai cân tải trọng xe có dấu hiệu quá tải. Ảnh: Minh Phương


Việc xử lý những phương tiện quá khổ, quá tải đang là vấn đề khó khăn với lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai. Bởi khi một xe bị yêu cầu dừng xử lý thì lập tức các xe khác đã được thông báo, đồng loạt “án binh bất động” để né tránh sự kiểm soát của lực lượng CSGT. Tinh vi hơn, các chủ xe còn cử người theo dõi các chốt lưu động, khi thấy tình hình yên ắng thì điện báo nhau và rầm rộ lưu thông vào ban đêm. Hầu hết tài xế đều biết phương tiện của mình chở quá khổ, quá tải nhưng vẫn cố tình làm ngơ. Nhiều trường hợp tài xế khi bị kiểm tra có hiện tượng gây khó khăn, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, viện đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Ê Ban Chí-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho hay: Khi lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ cân tải trọng các xe có dấu hiệu chở quá tải thì các tài xế tìm mọi cách thông tin cho nhau. Họ nhắn tin qua mạng Zalo hoặc ra tín hiệu riêng khi đi trên đường nhằm cảnh báo cho nhau biết là lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù lực lượng chức năng huyện đã vào cuộc quyết liệt song vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện Ia Grai đã phát hiện, xử lý gần 40 phương tiện chở quá khổ, quá tải. Song, đến nay, chỉ có 9 lái xe và chủ xe đến nộp phạt với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai nêu giải pháp: “Trước thủ đoạn trốn tránh của các tài xế, chúng tôi thống nhất lên phương án cho anh em cải trang tuần tra trước và khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý ngay. Tổ mặc sắc phục, tổ thực hiện nhiệm vụ sẽ hỗ trợ ngay sau đó. Chỉ có phương án cải trang mới có thể phát hiện vi phạm, chứ giờ chúng tôi đứng theo tổ, theo kíp thì gần như là cánh tài xế sẽ né tránh và có phương án đối phó ngay”.

Cùng với đó, lãnh đạo Công an huyện Ia Grai cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm phương tiện chở quá khổ, quá tải, đặc biệt là trên tỉnh lộ 664. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cố tình “né chốt”. Ngoài việc cải trang mật phục, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ ghi hình, ghi biển số và chuyển lại cho các tổ khác để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm ngăn chặn các trường hợp xe chở quá khổ, quá tải trong thời gian tới.

 

 MINH PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null