Bưu điện đồng hành giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đồng hành cùng hoạt động của 135 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện có 135 nhân viên Bưu điện với nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các điểm giao dịch của Bưu điện cũng từng bước làm quen, tiến tới hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Tích cực hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 96/CĐ-TTg và Bưu điện Việt Nam, từ ngày 1.7, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Bưu điện chính thức triển khai lực lượng hỗ trợ UBND cấp xã trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm thường xuyên, liên tục, thông suốt.

11-anh.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (bìa phải) hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Nhơn Bắc. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Gia Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định (cũ)- đơn vị làm nhiệm vụ tiếp nhận các chủ trương, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh và phối hợp triển khai trên địa bàn Gia Lai (cũ) trong thời gian chờ hợp nhất tỉnh, cho biết: “Bưu điện đã bố trí 135 nhân viên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, các điểm giao dịch của Bưu điện tại các xã, phường cũng được chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện TTHC. Thời gian tới, các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn các xã, phường cũ sẽ được tập huấn để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, giảm bớt áp lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Nhơn Bắc, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên Bưu điện, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký dịch vụ công ích để nhận kết quả tại nhà trong trường hợp không thể đến nhận trực tiếp. Chị Hương chia sẻ: “Hệ thống dịch vụ công quốc gia là bước tiến lớn trong cải cách hành chính của đất nước, tuy nhiên, nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi chưa quen công nghệ, ứng dụng còn khó, nên phải rất kiên nhẫn mới có thể hỗ trợ đầy đủ được. Chính vì vậy, mỗi lần hỗ trợ người dân hoàn thành hồ sơ nhanh, đúng, tôi đều thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa”.

Nỗ lực thích ứng

Tại xã Hoài Ân, chị Cao Thị Linh Giang (nhân viên Bưu điện) cũng đã phối hợp với công chức chuyên môn để hỗ trợ người dân trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC.

Có kinh nghiệm làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC huyện Hoài Ân (cũ) trong gần 2 năm, chị Giang tương đối tự tin khi bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, chị cũng gặp không ít thách thức, như chị tâm sự: “Phần mềm mới, quy trình chưa quen nên có lúc chuyển hồ sơ chưa trơn tru. Nhưng nhờ vậy, tôi học thêm được nhiều điều hơn. Sau nửa tháng tiếp cận công việc mới, tôi được học hỏi thêm các TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã như chứng thực, đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh...; cũng đã tham gia vào một công việc với tần suất rất thường xuyên như hướng dẫn cho nhiều người về tầm quan trọng của ứng dụng VNeID trong việc nộp các hồ sơ TTHC”.

33t.jpg
Nhân viên Bưu điện tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC từ bộ phận chuyên môn để trả kết quả cho người dân tại nhà nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho công dân. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại xã miền núi Vân Canh, chị Trần Thị Xuân Thảo (nhân viên Bưu điện), từng có gần 2 năm làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên & Môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC huyện Vân Canh (cũ). Hiện chị cũng đang làm quen và thích ứng nhanh với công việc mới. Các TTHC mà chị tiếp cận giờ đây trải rộng từ bảo trợ xã hội đến chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử.

“Tôi tự chủ động học hỏi, trao đổi với các anh, chị công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Canh để được họ hướng dẫn, giúp đỡ. Tôi cũng ghi chép cẩn thận các giấy tờ, thành phần hồ sơ của từng thủ tục, chụp ảnh, quay video từng bước nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để có thể áp dụng nhanh. Mỗi TTHC mới nắm được là thêm một bước tiến trong công việc hiện tại”, chị Thảo kể.

Theo ông Nguyễn Gia Bình, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc nhiều TTHC mới được phân cấp về cấp xã giải quyết, song trong thời gian ngắn, nhân viên Bưu điện chưa thể nắm chắc hết được. Do đó, ngành Bưu điện sẽ phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên bưu điện đang làm việc tại các điểm giao dịch cấp xã, tập trung vào các nhóm TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Mục tiêu là để những điểm giao dịch Bưu điện không chỉ là nơi tiếp nhận, phát trả hồ sơ, mà còn có thể trực tiếp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là ở các địa bàn xa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường.

Bên cạnh đó, trong lộ trình chuyển đổi số, Bưu điện cũng sẽ triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng chữ ký số trong thực hiện TTHC trực tuyến. Thời gian tới, Bưu điện sẽ phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực của ngành ngay tại các điểm giao dịch Bưu điện và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân trong việc thực hiện các quyền lợi về an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null