Đak Đoa triển khai 12 nhiệm vụ để thu hút các dự án đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có Công văn số 222/UBND-KT yêu cầu các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn triển khai 12 nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết số 460/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 của HĐND tỉnh liên quan đến thu hút và triển khai xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn.

Cụ thể, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài chính-Kế hoạch triển khai 4 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Rà soát toàn bộ các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn huyện để sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính (đất đai, môi trường, xây dựng,...), kiên quyết đề xuất thu hồi các dự án đã quá thời hạn quy định nhưng nhà đầu tư không triển khai; thực hiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng quy chế phối hợp thẩm định dự án đầu tư.

mot-goc-thi-tran-dak-doa-huyen-dak-doa-anh-ha-duy-9781.jpg
Một góc thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Ảnh: Hà Duy

Phòng Tài Nguyên và Môi trường được giao làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 3 nhiệm vụ, gồm: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; rà soát Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành để sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung mới trong quá trình hướng dẫn việc lập, thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu trách nhiệm 3 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tiếp tục điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực sau ngày 1-8-2024 để sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung mới trong quá trình hướng dẫn việc lập, thẩm định các dự án đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng quy định; cùng với Phòng Tài Nguyên và Môi trường giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC trong việc triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Glar.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nội vụ đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần kiến tạo, phục vụ, minh bạch, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức gây khó khăn, bức xúc, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Đồng thời, giao các phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng thực hiện nhiệm vụ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã nêu tại Báo cáo số 94/BC-HĐND, ngày 13-6-2023 về kết quả giám sát “Tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022” và Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 7-7-2023.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null