Đak Đoa: Quy hoạch thành đô thị vệ tinh gắn liền với thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 551/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Đoa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, huyện Đak Đoa có phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum; phía Nam giáp huyện Chư Sê và Mang Yang; phía Đông giáp huyện Kbang và Mang Yang; phía Tây giáp huyện Chư Păh, Chư Prông và TP. Pleiku. Huyện hiện có diện tích khoảng 98.530 ha; dân số toàn huyện là 131.867 người.

dak-doa-duoc-quy-hoach-thanh-do-thi-ve-tinh-gan-lien-voi-thanh-pho-pleiku-anh-ha-duy-7770-5074.jpg
Đak Đoa được quy hoạch thành đô thị vệ tinh gắn liền với thành phố Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Quy hoạch vùng huyện Đak Đoa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng nhằm mục tiêu: đưa huyện Đak Đoa trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, tạo đột phá trong phát triển kinh tế và kết nối với Pleiku và các vùng huyện trong tỉnh; phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đô thị và nông thôn trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương; xác định các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển; làm cơ sở để định hướng phát triển, triển khai các quy hoạch chuyên ngành, chương trình, kế hoạch đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển.

Quy hoạch xác định tính chất của huyện Đak Đoa là cửa ngõ liên kết không gian phía Đông của TP. Pleiku nói riêng và vùng liên huyện trung tâm nói chung; là khu vực dự trữ phát triển đô thị của tỉnh; là điểm kết nối trên hành lang kinh tế quốc lộ 19 với TP. Pleiku ở phía Tây và với các huyện Mang Yang, Đak Pơ, thị xã An Khê ở phía Đông.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đak Đoa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của huyện đến năm 2030 với một số chỉ tiêu quan trọng như: nông-lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 30%; công nghiệp-xây dựng chiếm: 30%; dịch vụ chiếm: 40%. Giai đoạn này, huyện có 1 đô thị là thị trấn Đak Đoa (chuẩn đô thị loại IV).

Đến năm 2050, tỷ trọng cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển nhẹ với nông-lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 21%; công nghiệp-xây dựng chiếm 33%; dịch vụ chiếm: 46%. Giai đoạn sau năm 2030, huyện có 2 đô thị là thị trấn Đak Đoa (chuẩn đô thị loại IV) và phát triển thêm 1 đô thị mới loại V là đô thị Nam Yang.

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null