Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm sớm đưa Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa đi vào hoạt động, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn, triển khai các bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch đề ra.


Công bố đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500

Dự án cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa được triển khai thực hiện tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, với quy mô diện tích 75 ha gồm: đất dịch vụ công cộng, đất xây dựng nhà máy công nghiệp, kho tàng, đất cây xanh, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 369 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Công ty cổ phần Shinec Gia Lai làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là 1 trong 4 cụm công nghiệp đầu tiên thực hiện theo chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa. Ảnh: V.T
Trao quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa. Ảnh: V.T

Sau khi được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần Shinec Gia Lai, trong gần 1 năm qua, đơn vị chủ đầu tư đã gấp rút chuẩn bị các bước đầu tư dự án nhằm sớm đưa cụm công nghiệp vào triển khai thực hiện, phù hợp với mục tiêu mà tỉnh đã đề ra. Ngày 25-6-2024, đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa đã được UBND huyện Đak Đoa ban hành quyết định phê duyệt.

Ông Đặng Quang Hà-Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Đak Đoa cho hay: Ngày 5-7 vừa qua, UBND xã phối hợp với Công ty cổ phần Shinec Gia Lai tổ chức lễ công bố đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa. Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch là 75 ha, với mục tiêu là cụm công nghiệp được vận hành theo quy chế riêng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Cụm công nghiệp sẽ tạo mặt bằng để đầu tư hạ tầng đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư vào sản xuất tập trung tại cụm công nghiệp. Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 được phê duyệt là tiền đề quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Tuấn Anh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Shinec Gia Lai cho biết: “Ngành nghề thu hút đầu tư gồm các nhóm ngành sản xuất chế biến sản phẩm nông-lâm sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, may mặc, công nghiệp cơ khí, sửa chữa máy móc nông cụ, các ngành công nghiệp phụ trợ… Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa được định hướng phát triển gắn liền với kinh tế tuần hoàn, cụm công nghiệp xanh, đảm bảo tốt về môi trường, tiệm cận tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái. Công ty sẽ triển khai dự án đồng bộ, hiện đại theo xu thế kinh tế xanh. Đồng thời, nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư đến để xây dựng các nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương”.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, hiện các thủ tục đã được công ty làm đầy đủ, chờ UBND tỉnh ra thông báo thu hồi, sau đó tiến hành công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng của các tổ chức, cá nhân có tài sản gắn liền với đất trên mặt bằng dự án. Sau khi có mặt bằng sạch, Công ty tiến hành làm đề nghị xin được cấp quyết định giao đất chính thức để thực hiện dự án. Phấn đấu đến cuối năm 2024, Công ty sẽ khởi công dự án Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa và theo kế hoạch dự kiến khoảng 1 năm sẽ hoàn thành hạ tầng đồng bộ. Trong quá trình đầu tư, sẽ làm theo kiểu cuốn chiếu, phục vụ ngay cho việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào cụm công nghiệp.

Công bố đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa. Ảnh: V.T
Công bố đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa. Ảnh: V.T

“Điểm nổi bật trong quá trình triển khai xây dựng Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa đó là sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ đến chân hàng rào của các nhà đầu tư, bao gồm hạ tầng về giao thông, cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, cảnh quan cây xanh… Bên cạnh đó, sẽ ứng dụng điện mặt trời áp mái cho hoạt động của các nhà máy đầu tư tại cụm công nghiệp. Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh để hình thành chuỗi kinh tế tuần hoàn. Khi bắt đầu triển khai dự án, công ty đã có những bước chuẩn bị trong việc thu hút đầu tư, từ việc tổ chức các đoàn đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu… để quảng bá hình ảnh cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Hiện nay, Công ty đã có một số đối tác của nước ngoài sang làm việc với Công ty mẹ của Shinec Gia Lai với mong muốn được đầu tư xây dựng nhà máy tại Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa”-ông Hoàng Tuấn Anh thông tin thêm.

Sau khi công bố đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa, chủ đầu tư sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự án như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thực hiện các quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Đánh giá về công tác triển khai, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Lần đầu tiên chủ trương xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được thực hiện ở Gia Lai. Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa với tính kết nối cao, hệ thống giao thông thuận lợi sẽ là điều kiện tốt để tạo cú hích thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, từ đó hình thành các nhà máy trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh để tăng trưởng giá trị ngành công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp sẽ là cơ sở để thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện ở các cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Với những mục tiêu như vậy, hiện nay Sở Công thương đang tích cực phối hợp với nhà đầu tư để hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cần thiết, nhằm sớm giúp nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ, đưa cụm công nghiệp đi vào hoạt động đúng tiến độ đề ra. Việc hình thành Cụm công nghiệp số 2 huyện Đak Đoa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ đi kèm, qua đó tạo ra khả năng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực của huyện Đak Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null