Trao quyết định cho nhà đầu tư cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 29-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần Shinec Gia Lai và trao quyết định thành lập cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở liên quan, UBND huyện Đak Đoa, nhà đầu tư.
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: V.T
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: V.T

Dự án cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa có quy mô diện tích 75 ha, được triển khai thực hiện tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa; tổng mức đầu tư dự án 369,8 tỷ đồng; thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý I-2024 và đi vào hoạt động vào quý II-2026. Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gồm các nhóm ngành sản xuất chế biến sản phẩm nông-lâm sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, may mặc, công nghiệp cơ khí, sửa chữa máy móc nông cụ, các ngành công nghiệp phụ trợ… Công ty cổ phần Shinec Gia Lai làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với quy mô dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng gồm: đất dịch vụ công cộng, đất xây dựng nhà máy công nghiệp, kho tàng, đất cây xanh, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao quyết định cho nhà đầu tư và trao quyết định thành lập Cụm Công nghiệp. Ảnh: V.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao quyết định cho nhà đầu tư và trao quyết định thành lập Cụm Công nghiệp. Ảnh: V.T

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trải qua quá trình hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các quy trình, đến nay dự án đã được UBND tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và trao quyết thành lập cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khởi công đúng thời gian và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra; đồng thời cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Đak Đoa phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước để sớm hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng đúng mục tiêu dự án đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

null