E-magazine Nông nghiệp tuần hoàn: Lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường
Nông nghiệp tuần hoàn là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ sinh học mà các chất thải, phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sinh thái và sức khỏe con người.
Hiện nay, một bộ phận nông dân đã biết tái sử dụng các nguồn phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp. Nhiều hộ sử dụng phụ phẩm rơm rạ trong sản xuất lúa để làm thức ăn cho trâu bò; tạo nguồn nguyên liệu sản xuất nấm hoặc được kết hợp để làm phân bón cho cây trồng, phủ mặt luống giữ ẩm cho đất sản xuất rau màu. Bên cạnh đó, nhiều hộ sử dụng vỏ quả cà phê để ủ phân hữu cơ bón cho cây trồng…
Trước đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc San (thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) trồng cà phê theo phương thức truyền thống. Sau một thời gian, ông nhận ra rằng, việc làm nông nghiệp theo kinh nghiệm và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật khiến vườn cây nhanh già cỗi, cho năng suất thấp. Năm 2017, ông San bắt đầu sử dụng nguồn phân chuồng ủ trấu hoặc vỏ cà phê hoai mục có bổ sung các chế phẩm vi sinh có ích để bón định kỳ cho vườn cây thay vì các loại phân hóa học.
“Việc sử dụng công nghệ sinh học để tái chế các chất thải, phế phụ phẩm quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất giúp giảm chi phí, tăng năng suất, tạo ra nông sản chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng và môi trường”-ông San khẳng định.
Sau mỗi vụ thu hoạch nông sản, nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện đã biến những phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu phục vụ cho trồng trọt và chăn nuôi. Thay vì đốt bỏ rơm ngay tại ruộng sau mỗi lần thu hoạch lúa, bà Lê Thị Tuyết (thôn Nam Hà, xã Ia Ake) đã biết sử dụng rơm ủ cùng men sinh học EM để làm đệm lót sinh học cho đàn gà. “Nhận ra việc đốt rơm không tái tạo được độ phì nhiêu cho đất mà còn gây lãng phí nguồn phụ phẩm này, tôi đã học cách tái chế chúng. Ngoài ra, tôi còn tận dụng lượng rau già úa trong vườn để nuôi sâu canxi làm thức ăn cho gà. Từ khi có đệm lót sinh học, gà ít bị dịch bệnh. Ngoài ra, nhờ có thêm sâu canxi làm thức ăn, đàn gà nhanh lớn hơn”-bà Tuyết chia sẻ.
Phát triển kinh tế xanh và bền vững là mục tiêu mà trang trại cà phê Tamba (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đang hướng tới. Với quy mô gần 200 ha cà phê, những năm gần đây, Tamba đã thay đổi tư duy trong sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng cà phê. Tamba sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học mà các chất thải, phế phụ phẩm được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình trồng trọt, chế biến, tạo ra sản phẩm an toàn và giảm ô nhiễm môi trường.
Hợp tác xã Nông nghiệp và du lịch Chư Á (TP. Pleiku) là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ cây dã quỳ. Đến nay, Hợp tác xã đã cho ra đời các sản phẩm đất hữu cơ đa dụng, chế phẩm sinh học Bio đa năng, than hoạt tính BioTa… Ông Phan Nguyên Cát-Phó Giám đốc Hợp tác xã-cho biết: Từ các kết quả nghiên cứu và thí nghiệm thực tế cho thấy, trong thân và lá cây dã quỳ có chứa nhiều acid amin thiết yếu cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Đặc biệt, trong thân và lá cây dã quỳ còn có các hoạt chất sinh học có tác dụng kiểm soát tuyến trùng và côn trùng gây hại cho cây trồng. Việc tạo ra các chế phẩm sinh học từ loài cây dại này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Phụ phẩm trong nông nghiệp phải được xem là nguồn tài nguyên tái tạo. Nguồn nguyên liệu này cần được xem là đầu vào quan trọng, kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.
Ngoài các mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên cây trồng, toàn tỉnh còn có 2.728 cơ sở chăn nuôi xây dựng hầm biogas, 5.322 cơ sở chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học. Đến nay, tỉnh cũng đã thu hút được 7 dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, phân vi sinh và sản phẩm chăn nuôi với tổng diện tích 179,41 ha, tổng vốn đầu tư 638,09 tỷ đồng. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn Ngọc Có: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển nông nghiệp tuần hoàn là định hướng quan trọng thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng tích hợp đa giá trị, hiệu quả, bền vững, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường, tạo việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hiện thực hóa Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất một số giải pháp như: Cần tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình nông nghiệp tuần hoàn đã triển khai, lựa chọn mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Đồng thời, đầu tư xây dựng thêm nhiều mô hình áp dụng công nghệ mới, tiên tiến để ứng dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, chu trình khép kín trong tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp cho doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn qua các hội nghị, hội thảo... nhằm xác định thị trường đầu ra.
“Trong lĩnh vực trồng trọt, ưu tiên nghiên cứu làm chủ quy trình sản xuất các chế phẩm sinh học, quy trình canh tác khép kín phù hợp với đặc thù vùng sinh thái và quy mô sản xuất. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ưu tiên nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung thức ăn chăn nuôi, các chế phẩm sinh học xử lý môi trường chăn nuôi; nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chăn nuôi tuần hoàn không chất thải. Ưu tiên nghiên cứu, làm chủ công nghệ chế tạo các vắc xin, chế phẩm thế hệ mới, có nguồn gốc thực vật, kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nêu rõ.
(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.
(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.
Sau 50 năm giải phóng (24/3/1975 - 24/3/2025), vượt qua bao khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc; tiềm lực kinh tế, xã hội (KT, XH) được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
(GLO)- Theo lộ trình, chậm nhất ngày 25-3, Đảng uỷ Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ra đời trong thời khắc quan trọng của lịch sử dân tộc, Đội Du kích Ba Tơ từ 28 đồng chí ban đầu đã nhanh chóng phát triển thành một lực lượng vũ trang hùng mạnh. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng lời thề sắt son “Hy sinh vì Tổ quốc”...
Trong những ngày tháng Ba cách đây 80 năm, tại vùng núi Ba Tơ, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, lực lượng cách mạng huyện Ba Tơ cùng các tù chính trị đã tấn công Nha Kiểm lý, đồn Ba Tơ và giành thắng lợi, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng...
Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.
(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.
(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả đặc sản như: cam, bưởi, nhãn, nho, sầu riêng… Đây là lợi thế để địa phương phát triển cây ăn quả gắn với du lịch canh nông.
(GLO)- Với những nỗ lực của mình thời gian qua, anh Phan Xuân Nguyên-Giám đốc Công ty Truyền thông Sun Media GL đã chứng minh được rằng, truyền thông không chỉ có thể tạo ra những giá trị kinh tế, mà còn góp phần quảng bá nét đẹp của quê hương.
(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.
(GLO)- Một cộng đồng luôn có lý do đúng đắn cho việc cân nhắc, lựa chọn, bầu ra một “thủ lĩnh tinh thần”. Cuộc trò chuyện với 4 nữ già làng hiếm hoi của Gia Lai đã cho thấy rõ điều ấy.
(GLO)- Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc, giám sát, khảo sát, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” gắn kết với chính quyền và Nhân dân.
(GLO)- Không những kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi góp phần gỡ “nút thắt” cho sự phát triển của tỉnh, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai còn tăng cường vai trò giám sát nhằm đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
(GLO)- Những năm qua, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử để kịp thời tiếp nhận, giải quyết cũng như chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp thẩm quyền.
(GLO)- Năm 2024, giá các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai như: sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, chanh dây, lúa... đều tăng mạnh và đang duy trì ở mức cao, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định và tiếp thêm động lực để tái đầu tư sản xuất.
(GLO)- Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) diễn ra vào ngày 5 và 6-11. Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhiều cán bộ, hội viên và đại diện các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đại hội.