Phú Thiện tháo gỡ khó khăn trong triển khai Dự án 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm triển khai, Dự án 8 đã góp phần giúp phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vượt qua rào cản, khẳng định bản thân. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai thực hiện dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt thấp.

Kết quả đáng ghi nhận

Chư A Thai hiện là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện với 85% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Do nhận thức còn hạn chế nên tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà, học sinh bỏ học theo cha mẹ đi làm nương rẫy vào mùa vụ vẫn còn xảy ra.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư A Thai tổ chức truyền thông xóa bỏ định kiến về giới và phòng chống bạo lực gia đình Ảnh Vũ Chi.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư A Thai tổ chức truyền thông Dự án 8 với nội dung xóa bỏ định kiến về giới và phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã đã ra mắt và vận hành 1 “Địa chỉ tin cậy”, 1 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, 3 Tổ truyền thông cộng động.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế; phối hợp tổ chức đối thoại giữa hội viên phụ nữ với cấp ủy và chính quyền cùng cấp; tham gia các cuộc thi liên quan tới phòng-chống bạo lực gia đình do các cấp tổ chức.

Chị Bùi Thị Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai chia sẻ: “Thông qua dự án 8, nhận thức của chị em phụ nữ trên địa bàn xã được nâng cao. Chị em tự tin nói lên tiếng nói của bản thân và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà giảm đáng kể. Chị em tự giác đến Trạm y tế để được tư vấn, khám thai định kỳ và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe”.

Tại xã Ayun Hạ, Hội LHPN xã phối hợp thành lập 1 “Địa chỉ tin cậy” và 1 Tổ truyền thông cộng đồng. Chị Phạm Thị Thủy-Chủ tịch Hội LHPN xã thông tin: Ngoài việc truyền thông trực tiếp tại các thôn bằng cách sử dụng loa kéo di động, Tổ truyền thông cộng đồng còn tích cực tuyên truyền trên không gian mạng với các nội dung phòng-chống bạo lực gia đình, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng-chống tín dụng đen. Qua đó, chị em biết cách bảo vệ bản thân, tiết kiệm trong chi tiêu để phát triển kinh tế và nuôi dạy, giáo dục con cái…

“Thông qua Dự án 8 đã mang lại sự phấn khởi trong hội viên phụ nữ. Chị em được tham gia các hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, qua đó nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần”-chị Thủy thông tin.

Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ) Ảnh Vũ Chi.jpg
Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ). Ảnh: Vũ Chi

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Dự án 8, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện Lê Thị Kim Cúc cho biết: Sau 3 năm triển khai, Hội LHPN các cấp trong huyện đã phối hợp thành lập được 12 Tổ truyền thông cộng đồng; 3 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 3 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; cấp 12 loa kéo phục vụ công tác tuyên truyền tại thôn, làng. Hội đã tổ chức các lớp tập huấn, chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ…

Bước đầu, các mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, hội viên, người dân vùng đồng bào DTTS trong phòng-chống bạo lực gia đình; phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới…

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực song theo Chủ tịch Hội LHPN xã Ayun Hạ, quá trình triển khai Dự án 8 địa phương gặp nhiều khó khăn. Trong đó gói hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn chưa thể triển khai bởi không tìm được đối tượng đủ tiêu chuẩn. Những chị người DTTS thuộc diện hộ nghèo lại không thực hiện đúng chính sách dân số, ngược lại một số chị sinh đẻ có kế hoạch nhưng không thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh đó, nguồn vốn cấp về xã chậm trong khi hồ sơ thanh quyết toán phức tạp nên đến thời điểm hiện tại xã chưa giải ngân được.

Còn Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Yeng-chị Ksor H’Den cho hay: “Là Dự án mới trong khi các văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, cán bộ Hội chưa có kinh nghiệm, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ dẫn đến quá trình triển khai chậm. Hội LHPN xã mong muốn các cấp có sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong triển khai các gói hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong thanh quyết toán nguồn vốn tại địa phương”.

Tổ truyền thông cộng đồng thôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ) tuyên truyền bằng loa di động về tác hại, các biện pháp phòng chống nạn tín dụng đen Ảnh Vũ Chi.jpg
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ) tuyên truyền bằng loa di động về tác hại, các biện pháp phòng-chống nạn tín dụng đen. Ảnh: Vũ Chi

Theo thống kê, tổng nguồn vốn phân bổ về huyện Phú Thiện trong 2 năm (2022 và 2023) trên 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cấp Huyện mới giải ngân được gần 50%, cấp xã chưa giải ngân. Riêng hơn 1 tỷ đồng nguồn vốn năm 2024 cả cấp huyện và cấp xã đều chưa giải ngân được.

Bà Phạm Thị Soa-Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện thông tin: Quá trình triển khai Dự án 8, địa phương gặp một số khó khăn như: Định mức chỉ hỗ trợ 1 lần duy nhất cho các mô hình quá thấp không đủ để triển khai hoạt động; kinh phí được giao nhiều nhưng nội dung thực hiện của Dự án phần lớn chỉ chi các lớp tập huấn, các hội nghị tuyên truyền, truyền thông, đối thoại chính sách mà đầu mục chi các nội dung theo văn bản đính kèm lại thấp nên khó có thể giải ngân được hết vốn.

Bên cạnh đó, việc rà soát các gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn hiện nay của các thôn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do các đối tượng khó đáp ứng yêu cầu; cấp xã còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí ngân sách chi tiết nên tỷ lệ giải ngân thấp.

“Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương; chỉ đạo Hội LHPN các xã học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai Dự án; thường xuyên kết nối với các cấp Hội để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo đúng kế hoạch đề ra”-Bà Soa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null