Các địa phương rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp diễn ra tại xã Kông Htok, huyện Chư Sê vừa mới đây 

Đồng chủ trì hội nghị với Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung có các ông, bà: Phạm Duy Lam-Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đinh Thị Thông-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê; Lê Hùng Trường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kông Htok; Nguyễn Công Thảo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Al Bá; Rah Lan Quy-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tiêm.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo cử tri của 6 xã: Al Bá, Bờ Ngoong, Kông Htok, Bar Măih, Chư Pơng và Ia Tiêm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, làm mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, làm cầu treo qua suối...

Cử tri Nguyễn Đình Quí (thôn 19, xã Ia Tiêm) kiến nghị: “Gia đình tôi được địa phương xác nhận cho xây dựng nhà ở từ năm 1992 đến nay. Năm 1999, gia đình kê khai, đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất đã được địa phương xác nhận cho làm nhà nhưng được trả lời là đất nằm trong dự án quy hoạch nên chưa giải quyết. Từ đó đến nay, gia đình đã nhiều lần làm đơn nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Do đó, gia đình mong muốn các cấp, ngành hướng dẫn các thủ tục cần thiết để sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có văn bản trả lời đối với những kiến nghị để gia đình an tâm sinh sống”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.D

Trong khi đó, cử tri Cao Văn Điệp (cùng thôn 19) đề nghị các ngành, địa phương sớm có phương án giải quyết tình trạng nước từ đường tràn vào nhà dân gây ngập úng mỗi khi mưa lớn. Ông Điệp nêu: “Trong quá trình làm đường, mương thoát nước cũ bị san lấp nên mỗi khi mưa lớn, nước từ trên cao đổ về vùng trũng khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng”.

Về vấn đề này, ông Phạm Xuân Vịnh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm-trao đổi: “Có 11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng. Có hộ phải dùng bao đất chặn trước nhà mỗi khi mưa lớn để nước không chảy trào vào trong sân, trong nhà”.

Theo ông Vịnh, trước đây, tuyến đường này có con mương nhỏ nhưng không hình thành trong bản đồ quy hoạch. Con mương này nằm trong diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Minh Nhất. Do nhu cầu sử dụng, gia đình ông Nhất đã san lấp con mương. Thời gian tới, xã tiếp tục trao đổi, động viên gia đình và làm việc với Ban Quản lý dự án cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan để có hướng tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trả lời kiến nghị của cử tri Kpuih Kíp (làng Ser Rơ Mó, xã Kông Htok) về việc xem xét cải tạo, sửa chữa kênh thủy lợi của làng đã xuống cấp, đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cho biết: Sẽ phối hợp cùng UBND xã kiểm tra hiện trạng, báo cáo UBND huyện để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo đủ nước cho người dân tưới tiêu vào mùa khô.

Cử tri Nguyễn Đình Quí (thôn 19, xã Ia Tiêm) trình bày kiến nghị. Ảnh: P.D

Cử tri Nguyễn Đình Quí (thôn 19, xã Ia Tiêm) trình bày kiến nghị. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, một số ý kiến của cử tri cũng đề cập việc hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế, quan tâm làm đường giao thông nông thôn, làm cầu treo qua suối đảm bảo việc đi lại cho bà con từ khu dân cư đến nơi sản xuất, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất... Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Đây đều là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và xã. Do đó, đề nghị các phòng, ban chuyên môn của huyện cùng cấp ủy, chính quyền các xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; rà soát tình hình thực tế và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri các xã tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đối với kiến nghị của cử tri Nguyễn Đình Quí, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện thành lập tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong tổ cũng như có kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null