Thi tốt nghiệp THPT: Hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm bài thi đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng nay, 27/6, sỹ tử trên cả nước sẽ làm bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 - kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Sáng nay, 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 với môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây là cũng là bài thi tự luận duy nhất của kỳ thi.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Theo quy định, khi đến điểm thi, thí sinh phải gửi các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi tại nơi để vật dụng của thí sinh do điểm thi quy định. Các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay có trên 1,07 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 em so với năm 2023, trong đó có gần 47.000 thí sinh tự do.

Kỳ thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với Kỳ thi năm 2023), trên 45.000 phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 sở giáo dục và đào tạo và hội đồng thi, huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi. Bộ cũng thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ tại 63 tỉnh, thành với 264 cán bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, kỳ thi có quy mô lớn, với sự tham gia của trên 1 triệu thí sinh, hàng trăm nghìn lực lượng hỗ trợ, tổ chức thi, diễn ra trên phạm vi toàn quốc nên khó tránh khỏi những sự cố. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo, cần quán triệt tinh thần không lơ là, chủ quan, làm tốt công tác dự phòng cho các tình huống bất thường.

Kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi ở nhiều địa phương có mưa lớn và một số nơi nắng nóng gay gắt. Vì vậy, Ban chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 đề nghị các địa phương có phương án cụ thể để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo cho thí sinh đến điểm thi an toàn và đúng giờ.

Buổi chiều, thí sinh sẽ dự thi môn Toán, theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null