Chư Sê có 5.970 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến nay, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) có 5.970 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 251 hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên.

Thông tin trên được báo cáo tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2022-2024 do Hội Nông dân huyện Chư Sê tổ chức sáng 21-6. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và 90 đại biểu đại diện các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn.

Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững giai đoạn 2022-2024”. Ảnh: Trúc Phùng
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững giai đoạn 2022-2024”. Ảnh: Trúc Phùng

Giai đoạn năm 2022-2024, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại huyện Chư Sê tiếp tục được duy trì và phát triển về cả số lượng, quy mô lẫn chất lượng, hiệu quả kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có 5.970 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xuất hiện nhiều mô hình, nhiều hộ có quy mô sản xuất và vốn kinh doanh lớn, thu hút nhiều lao động. Cụ thể, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm là 3.803 hộ; từ 200-300 triệu đồng là 1.605 hộ; từ 300-500 triệu đồng là 324 hộ; từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng là 161 hộ; thu nhập trên 1 tỷ đồng là 77 hộ.

Toàn huyện có 12/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (làng Tơ Drah, xã Bar Maih); trong năm 2024, huyện phấn đấu xã Ia Ko đạt NTM (Ia Ko).

Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 130 triệu đồng và trên 1.350 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, cầu cống, đường giao thông nông thôn…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện đã đóng góp được gần 1.300 ngày công, ủng hộ Quỹ vì người nghèo trên 51 triệu đồng, góp trên 100 triệu đồng xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương cho những hộ không có nhà ở, góp phần giúp trên 78 hộ thoát nghèo, xóa 23 nhà tạm…

Các đại biểu tham quan 20 gian hàng trong phiên chợ nông sản tại sân trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê. Ảnh: Trúc Phùng

Các đại biểu tham quan 20 gian hàng trong phiên chợ nông sản tại sân trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê. Ảnh: Trúc Phùng

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Huyện đã hướng dẫn xây dựng được 18 Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ năm 2022 đến nay đã kết nạp được 1.013 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn nông dân huyện lên 15.343 người, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 90,8%.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững giai đoạn 2022-2024”. Sau hội nghị, các đại biểu đã tham quan 20 gian hàng trong phiên chợ nông sản tổ chức tại sân trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null