Đak Pơ tích cực truyền thông về an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tăng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số vụ TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số khá cao, vì thế công an huyện đang tích cực truyền thông cho đối tượng này.

Theo thống kê của Công an huyện Đak Pơ, từ ngày 15-12-2023 đến 14-6-2024, trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ TNGT, làm 12 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT tăng 3 vụ và tăng 4 người chết.

Trong đó, 5/12 vụ TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Trung tá Trần Văn Bắc-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Pơ) thông tin: Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, lấn đường, không chú ý quan sát, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở quá số người hoặc tránh, vượt sai quy định.

Lực lượng Công an huyện Đak Pơ dán phản quang cho xe công nông của người dân xã Ya Hội nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: T.D

Lực lượng Công an huyện Đak Pơ dán phản quang cho xe công nông của người dân xã Ya Hội nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: T.D

Để kéo giảm TNGT trên địa bàn, các cấp chính quyền và lực lượng Công an đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội-cho hay: “Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã giao lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các thôn, làng. Công an xã cũng đã nắm danh sách những thanh niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Ủy ban nhân dân xã cũng đã phối hợp mở 3 lớp dạy lái xe mô tô cho hơn 200 học viên; đồng thời, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân”.

Cũng theo Trung tá Trần Văn Bắc, từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn sử dụng xe loa có gắn pa nô tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm được 350 buổi; phát 2.863 tờ rơi và tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại thôn, làng, trường học với hơn 1.440 người tham gia.

Lực lượng Công an cũng đã gọi hỏi răn đe 48 thanh-thiếu niên càn quấy, nhất là các thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; vận động, tuyên truyền 1.345 tài xế, chủ nhà xe kinh doanh vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông; gửi thông báo xác minh về địa phương đối với 237 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 trường hợp là đảng viên.

Người dân xã Ya Hội ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: T.D

Người dân xã Ya Hội ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: T.D

“Chúng tôi còn phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức 3 đêm biểu diễn văn nghệ tại xã Ya Hội, Yang Bắc, An Thành và lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 2.500 người dân. Công an xã Phú An cũng đã xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Phan Bội Châu để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông trong học sinh.

Ngày 13-6, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cũng tổ chức dán phản quang cho xe công nông, xe máy kéo, xe máy nhỏ phục vụ nông nghiệp, xe máy độ chế trên địa bàn xã. Đồng thời, vận động các chủ xe ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các hoạt động trên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn, nhất là người dân tộc thiểu số”-Trung tá Bắc cho hay.

Đưa xe công nông đến để lực lượng Công an dán phản quang, anh Lý Văn Chương (làng Mông, xã Ya Hội) vui vẻ chia sẻ: “Mình mới mua chiếc xe này để phục vụ sản xuất. Khi có thông báo là mình đưa xe lên dán phản quang. Việc dán phản quang rất cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn giao thông”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện: Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện và ban an toàn giao thông các xã, thị trấn để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null