Công an huyện Đak Pơ:Làm tốt công tác vận động quần chúng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận. Nhờ đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có sức lan tỏa mạnh mẽ, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm đạt hiệu quả cao.

Tà đạo “Hà Mòn” lén lút xâm nhập vào địa bàn 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ) vào năm 2008. Do tin theo lời tuyên truyền của số đối tượng cầm đầu, cốt cán ở huyện Mang Yang và tỉnh Kon Tum  về “hiện tượng Đức Mẹ hiện hình”, có thời điểm số người tin theo lên tới 21 hộ, 102 khẩu. Sau gần 6 năm đấu tranh xóa bỏ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, cuối năm 2014, tà đạo “Hà Mòn” đã bị xóa sổ tại huyện Đak Pơ. Số hộ và đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” đã tự nguyện từ bỏ tà đạo trở về làm ăn, sinh sống cùng gia đình, hòa nhập cùng dân làng.

 

Lãnh đạo Công an huyện Đak Pơ họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: H.T
Lãnh đạo Công an huyện Đak Pơ họp triển khai nhiệm vụ. Ảnh: H.T

Dù tà đạo “Hà Mòn” đã bị đẩy lùi ra khỏi địa bàn huyện, thế nhưng gần 2 năm qua, cứ cách vài ba ngày, Đại tá Hồ Kỳ Trọng-Trưởng Công an huyện Đak Pơ cùng với cán bộ, chiến sĩ lại xuống làng Kuk Kôn, Kuk Đak để nắm tình hình và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân ở đây. “Mục tiêu đẩy lùi tà đạo cơ bản đã thực hiện được, nhưng với phương châm thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, gần dân, nắm bắt tâm lý của nhân dân, từ đó tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt mọi tình huống xảy ra tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm “nóng” luôn là nhiệm vụ mà Công an huyện đặc biệt coi trọng. Nhờ vậy, trong những năm qua, người dân ở 2 làng này đã cung cấp rất nhiều thông tin giúp Công an huyện kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Đến nay, xã An Thành đã là một địa bàn có tình hình an ninh trật tự ổn định nhất trên địa bàn huyện…”-Đại tá Trọng chia sẻ.

Không chỉ với xã An Thành, thời gian qua, Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 20 thôn, làng, tổ dân phố, 3 trường học với gần 2.500 lượt người tham gia. Công an huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền khi kết hợp tuyên truyền với phát động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, đợt cao điểm “Tháng Hành động phòng-chống ma túy”; “Tháng An toàn giao thông”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”… Từ đó đã phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân trong quản lý xã hội.

Ngoài ra, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở cơ sở quan tâm chỉ đạo củng cố, duy trì và nhân rộng các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ dân cư liên kết phòng-chống tội phạm ở các thôn, làng, tổ dân phố tiếp tục được duy trì và nâng cao năng lực hoạt động. Hiện nay, trên địa bàn huyện duy trì tốt 3 tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở gồm: 27 tổ dân phòng, 79 tổ an ninh nhân dân, 8 tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự tham gia của gần 1.000 thành viên. Những mô hình “Khu dân cư đại đoàn  kết, đảm bảo an toàn về an ninh xã hội”, “Ngăn ngừa thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng”, “Câu lạc bộ Phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội” hay mô hình “Cán bộ, công nhân, viên chức-lao động liên kết khu dân cư tham gia phòng-chống tội phạm”… đã phát huy tối đa hiệu quả hoạt động.

Việc làm tốt công tác vận động quần chúng và duy trì hiệu quả các mô hình đã giúp lực lượng Công an huyện Đak Pơ gần dân, hiểu dân, xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào dân để đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an huyện hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null