Cựu chiến binh xã Ia Kdăm “gom nắng” thắp sáng đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai xã hội hóa lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nhờ việc “gom nắng” thắp sáng đường quê đã giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Hội Cựu chiến binh xã khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình. Ảnh: Vũ Chi
Hội Cựu chiến binh xã khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công trình. Ảnh: Vũ Chi

Ia Kdăm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa. Dọc tuyến đường chính của xã đã có hệ thống đèn chiếu sáng do Nhà nước lắp đặt nhưng trong các tuyến đường nội thôn, buôn không có đèn chiếu sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt ở các ngã 3, ngã tư bị che khuất tầm nhìn. Tình hình an ninh trật tự cũng khó được kiểm soát do nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp vặt; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ, hội, đoàn thể, họp thôn vào buổi tối thường không đầy đủ.

Trước tình hình đó, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã triển khai công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” tại thôn Plơi Toan. Mô hình được triển khai theo hình thức xã hội hóa. Ngoài việc kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Ban Chấp hành Hội CCB xã phối hợp với hệ thống chính trị thôn tuyên truyền, huy động sự chung tay đóng góp của người dân. Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con nhân dân, sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, Hội CCB huyện, lãnh đạo xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong xã.

Ông Kpă Hoang-Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” là công trình thứ 2 Hội CCB xã triển khai theo hình thức xã hội hóa. Trước đó, công trình “Đường cờ Tổ quốc” đã trở thành mô hình điểm được nhiều đơn vị trong huyện học tập, triển khai. Khi xây dựng kế hoạch, Hội quyết định lựa chọn lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Tuy kinh phí ban đầu lớn nhưng loại đèn này có nhiều ưu điểm so với đèn điện và rất thân thiện với môi trường. Ban ngày bóng đèn tự nạp năng lượng tích điện, khi trời tối sẽ tự động bật sáng nên thuận tiện trong vận hành, bà con không cần đóng góp tiền điện để duy trì, cũng không lo tình trạng bị cắt điện.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm thi công công trình. Ảnh: Kpă Hoang

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm thi công công trình. Ảnh: Kpă Hoang

Ngày 17-5 vừa qua, Hội CCB xã tổ chức lễ ra mắt công trình trong niềm phấn khởi của đông đảo bà con dân làng. 27 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường thôn Plơi Toan với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng; trong đó người dân đóng góp hơn 50%. Tổ quản lý công trình được thành lập gồm 7 thành viên do anh Kpă Hoang làm tổ trưởng. 4 cá nhân được khen thưởng trong quá trình triển khai công trình.

Già làng Kpă Hem phấn khởi nói: “Trước đây, đường xá tối om, việc đi lại vào ban đêm của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông. Giờ không chỉ trong nhà sáng điện mà ngoài đường cũng sáng ánh đèn. Bà con ai cũng mừng vì mình đã góp chút công sức hoàn thành công trình”.

Ông Siu Kiên-Bí thư Chi bộ thôn Plơi Toan cho hay: Toàn thôn có 275 hộ nhưng còn 36 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Để bà con đồng thuận, tự nguyện đóng góp kinh phí, hệ thống chính trị thôn phối hợp với Hội CCB tổ chức họp dân, phân tích để bà con hiểu được ý nghĩa, mục đích của công trình. Trong quá trình triển khai, cán bộ, đảng viên tiên phong đóng góp trước để làm gương. Kinh phí đóng góp được đến đâu triển khai thi công đến đó để bà con thấy được hiệu quả công trình mang lại. Nhờ vậy, 100% người dân trong thôn đóng góp với mức 50.000 đồng/hộ, riêng cán bộ, đảng viên đóp góp 150.000 đồng/hộ góp phần giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Công trình "Đèn đường thắp sáng đường quê" thôn Plơi Toan góp phần xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Công trình "Đèn đường thắp sáng đường quê" thôn Plơi Toan góp phần xây dựng cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ ra mắt công trình, bà Rmah H’Ploanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kdăm đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Hội CCB xã và hệ thống chính trị thôn trong triển khai công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê”. Theo bà H’Ploanh, đây là mô hình hay, có nhiều sáng tạo khi đã huy động được nguồn lực xã hội hóa trong Nhân dân, cán bộ, công chức và các nhà hảo tâm. Thông qua mô hình đã giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động góp công, góp sức thực hiện. Mô hình không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự địa phương mà còn giúp xây dựng cảnh quan thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới theo kế hoạch.

Trao đổi với P.V, ông Nông Văn Tiến-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Pa đánh giá: Công trình “Đèn đường thắp sáng đường quê” do Hội CCB xã Ia Kdăm thực hiện là công trình đầu tiên do Hội CCB cơ sở triển khai trên địa bàn huyện. Đây là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu khi đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Công trình khánh thành không chỉ tạo mĩ quan cho khu dân cư mà còn góp phần giảm tai nạn giao thông cũng như tình trạng trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra trong các thôn, làng. Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã trong huyện học tập, nhân rộng mô hình, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null