Gia Lai: Tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt 7.066 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 22-4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phiên họp quý I-2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh-Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chủ trì phiên họp.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Ảnh: Sơn Ca
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, trong quý I-2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (HĐQT NHCSXH) các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH được 71,95 tỷ đồng, có 7/17 địa phương đã hoàn thành kế hoạch chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác.

Cụ thể, tính hết quý I-2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 7.080 tỷ đồng, tăng 141,1 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 2,03%. Doanh số cho vay đạt 577,19 tỷ đồng, với 13.042 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 114,9% so cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 7.066 tỷ đồng, với 154.853 hộ dư nợ, tăng 137,7 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 1,99%. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 16,39 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng dư nợ, giảm 278 triệu đồng so với đầu năm.

Đại diện lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và một số sở ngành liên quan tham gia phiên họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh. Ảnh: Sơn Ca

Đại diện lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố và một số sở ngành liên quan tham gia phiên họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh. Ảnh: Sơn Ca

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã nghe đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai cho vay xuất khẩu lao động, cho vay hỗ trợ đất ở, việc bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác và huy động vốn trong dân ở một số địa phương chưa đạt kế hoạch; công tác xử lý nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú. Một số địa phương có đề xuất cấp thẩm quyền tăng nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao; đề xuất nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho vay hỗ trợ đất ở vì một số địa phương không còn quỹ đất, mức cho vay thấp nên không đủ thực hiện...

Thông qua việc ghi nhận, lắng nghe và phản hồi một số ý kiến, kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị NHCSXH và các sở, ngành liên quan tổng hợp các nhóm vấn đề để có phương án, giải pháp cụ thể hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, sớm phản hồi bằng văn bản cho các địa phương. Sau phiên họp định kỳ của Ban đại diện HĐQT NHCSXH, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh sẽ sắp xếp làm việc trực tiếp với từng sở, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.