Nỗi lo của giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở nước ta đang xảy ra tình trạng thừa-thiếu giờ của giáo viên đứng lớp. Đây là một trong những vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là ở các cơ sở giáo dục địa phương.

Hàng năm, tỷ lệ tuyển sinh đầu vào ở các cơ sở GDNN đều có sự thay đổi. Việc tuyển sinh đạt hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất lượng đào tạo, chính sách thu hút… nhưng quan trọng hơn cả là thị trường lao động. Vì khi thị trường lao động bão hòa thì ngành nghề đó sẽ dễ bị chết yểu.

Ngành nghề nào đáp ứng nhu cầu lao động thị trường thì thu hút được đối tượng tuyển sinh và ngược lại. Công việc giảng dạy của nhà giáo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng tuyển sinh. Năm nào “được mùa” thì có giờ dạy, năm nào “mất mùa” thì thiếu giờ đứng lớp. Đó là chưa kể việc có những ngành nghề 2 năm liền tuyển sinh không đủ chỉ tiêu dẫn đến bị xóa sổ.

Điều đó dẫn đến việc giáo viên sẽ không đủ giờ dạy theo quy định. Được dạy hay “mất dạy” là việc diễn ra thường xuyên ở hầu hết các cơ sở GDNN. Chính vấn đề này đã gây tâm lý bất an cho nhà giáo.

Học viên trong giờ học nghề may tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.T

Học viên trong giờ học nghề may tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa. Ảnh: Đ.T

Những năm gần đây, các cơ sở GDNN của địa phương sở dĩ tồn tại được là nhờ vào những ngành/nghề đang hot thu hút đối tượng người học. Đó là những ngành: công nghệ ô tô, may, hàn, dược, điều dưỡng, nấu ăn, mầm non…

Còn đối với những ngành như: văn thư lưu trữ, quản lý văn hóa, hội họa, kế toán, hướng dẫn du lịch, thư viện, chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính… thì thưa vắng người học.

Để giải quyết bài toán này, lãnh đạo một số đơn vị trường học đã linh hoạt bố trí, sắp xếp tạo điều kiện cho các giáo viên được làm việc và hưởng lương đầy đủ theo đúng vị trí ban đầu tuyển dụng.

Giáo viên thiếu tiết dạy sẽ được bố trí kiêm nhiệm một số công việc để bù giờ, còn người nào thiếu nhiều tiết dạy trong năm thì chuyển về các phòng, ban, trung tâm làm công việc hành chính.

Theo quy định, đối với giáo viên làm việc tại phòng, ban và trung tâm, 1 năm phải dạy 80 tiết mới đủ chuẩn để không bị cắt tiền đứng lớp. Trường hợp dạy không đủ giờ quy định thì phải làm thêm các công việc khác để quy đổi ra số tiết đứng lớp như: nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, coi thi, viết bài đăng tạp chí…

Trước tồn tại khách quan ở các cơ sở nghề nghiệp thì cách xử lý này vừa hợp lý, nhân văn, vừa giúp giáo viên có cơ hội đứng lớp mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Tới đây, khi thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở GDNN không tránh khỏi lo lắng. Bởi hiện tại chưa có một văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể cho các giáo viên này.

Được biết, các trường đang xây dựng vị trí việc làm cho cán bộ, giáo viên nộp về Sở Nội vụ trong thời hạn cuối tháng 3-2024, trong khi hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục GDNN chưa có văn bản hướng dẫn.

Để kịp thời gian quy định, các cơ sở GDNN căn cứ vào Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30-10-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập mà không có quy định dành cho đội ngũ nhà giáo ở các cơ sở GDNN. Vậy nên đã gây tâm lý lo lắng cho họ.

Câu hỏi đặt ra ở đây là ưu tiên xét theo vị trí việc làm thì đội ngũ nhà giáo ở trường nghề với tính chất công việc không ổn định thì xếp họ vào vị trí nào khi bị điều về phòng, ban? Nếu bị chuyển ngạch từ giáo viên qua chuyên viên, như thế cơ hội đứng lớp không còn? Trong khi đó, đa số đội ngũ nhà giáo này đều là những người có tuổi nghề. Hơn nữa, đây cũng là nguồn lao động có chuyên môn cao, đa số đã qua đào tạo trình độ thạc sĩ.

Nếu bị chuyển ngạch, thứ nhất, không đúng với vị trí ban đầu tuyển dụng vì cơ bản họ đào tạo ra là để đi dạy; thứ hai, sẽ làm triệt tiêu động cơ, ý chí phấn đấu và nhiệt huyết nghề nghiệp của họ; thứ ba là lãng phí nguồn nhân lực của tỉnh và thứ tư là bất cập này sẽ không thu hút được nguồn nhân lực khi tuyển dụng giáo viên cho các trường nghề.

Đây đang là vấn đề bức thiết của các cơ sở GDNN cần phải có hướng giải quyết phù hợp để đội ngũ giáo viên trường nghề yên tâm công tác.

Có thể bạn quan tâm

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

null