Pleiku: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khoá XII vừa tiến hành Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân và Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt hơn 746,5 tỷ đồng, bằng 54,33% kế hoạch tỉnh giao. Tổng giá trị sản xuất thực hiện trên 17.664 tỷ đồng, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm trước. Địa phương đã hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân với tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 2.194 ha, đạt 99,56% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được chủ động...

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của thành phố đạt gần 4.562 tỷ đồng, tăng 16,86% so với cùng kỳ. Địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm. Triển khai thực hiện lập, điều chỉnh 31 quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ công tác quản lý đô thị, xây dựng và đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 26 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hoàn thành hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất. Đăng ký danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm nay. Trong đó, tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Rà soát, nắm chắc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm để kịp thời đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp tình hình địa phương. Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ Đông Xuân. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào khảo sát, đầu tư trên địa bàn thành phố. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng-chống thiên tai trong mùa mưa, phòng-chống dịch bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế, triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách năm. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới trong năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt các công trình trọng điểm như đường Nguyễn Văn Linh, đường Quyết Tiến nối dài, đường Lê Đại Hành, các công trình trường học năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022 và công trình hoàn thiện hạ tầng suối Hội Phú (đoạn từ Nguyễn Trung Trực-Nguyễn Viết Xuân)… Thực hiện các giải pháp, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn.

Tổ chức quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý đất công. Triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và thống kê đất năm 2022 TP. Pleiku. Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc đô thị để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và thu hút, sớm triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn…

 

THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null