Phú Yên: Một ông nông dân gom các giống cam đặc sản của cả nước về vườn nhà mình trồng và cái kết bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cuối năm, vùng đất Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tấp nập hơn với những chuyến xe nối đuôi nhau lên tham quan những vườn cây ăn trái “Made in Phú Yên”. Trong số đó, phải kể đến vườn cây ăn trái phong phú, hấp dẫn của anh Võ Minh Tuấn, người được mệnh danh là “Vua cam” trên vùng đất núi Sông Hinh.

Ấn tượng "Vườn cây triệu phú"

Vườn cây ăn trái rộng hơn 3ha của anh Võ Minh Tuấn ở xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) vào những ngày cuối năm, rất nhiều loại cây trái đang đến mùa thu hoạch, sai trĩu quả.

Tại đây, đa phần là những cây bưởi da xanh, sầu riêng, bơ, quýt, và nhiều nhất là cam. Có thể bắt gặp gần chục chủng loại cam “đặc sản” của cả nước trong khu vườn của anh Tuấn: từ cam sành (Hà Giang), cam Cao Phong (Hòa Bình), cam Vinh (Nghệ An), cam xoàn (Nam Bộ), cam Cara ruột đỏ (Lâm Ðồng), cam giấy, cam mật, cam V2 (Valencia)…

 

 Anh Tuấn bên vườn cam, bưởi da xanh tại xã EaBar, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Ảnh: NGÔ XUÂN
Anh Tuấn bên vườn cam, bưởi da xanh tại xã EaBar, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Ảnh: NGÔ XUÂN


Trong đó, một số giống anh trồng đại trà khoảng vài trăm gốc; một số cây khác anh chỉ trồng vài gốc hoặc vài chục gốc thử nghiệm. Những chùm cam sai lúc lỉu, chín vàng ươm trên cả một dải đồi rộng lớn, tạo nên sự thích thú, hấp dẫn cho khách đến thăm vườn.

Anh Võ Minh Tuấn chia sẻ: 15 năm trước, tôi bắt đầu bén duyên với cây cam. Khi đó, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng tôi ra vùng Tây Bắc quê vợ tìm hướng mưu sinh. Tình cờ, tôi đến thăm một vườn cam của người quen ở tỉnh Hà Giang.

Thấy loại cây trồng này cho giá trị kinh tế cao, lại chưa phát triển ở Phú Yên nên tôi quyết tâm xin làm thuê để học kỹ thuật trồng, chăm sóc, chiết ghép cây giống.

Sau 3 năm học nghề, tôi gom góp toàn bộ số tiền có được, mua hơn 300 cây cam giống về trồng tại thị trấn Hai Riêng, gầy dựng vườn cam.

Ðến nay, vườn cam đã bước vào giai đoạn thu hoạch ổn định. Mỗi gốc cam trưởng thành đều cho năng suất đều đặn từ 4-6 tạ cam/vụ; với giá bình quân từ 25.000-35.000 đồng/kg, cho gia đình thu nhập không dưới 300-400 triệu đồng/năm.

Thừa thắng xông lên, anh Tuấn mua hơn 3ha đất tại xã Ea Bar với mục tiêu tạo ra một vườn cây ăn trái chính hiệu “Made in Phú Yên”.

Anh đi từ miền Nam, lên Tây Nguyên, trở ra Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra tận các tỉnh miền núi phía Bắc, ở đâu có giống cam đặc sản, năng suất và giá trị cao, anh đều sưu tầm giống mang về ươm, ghép để đưa vào “bộ sưu tập” cam vườn nhà.

Bên cạnh đó, anh Tuấn cũng trồng thêm mấy trăm gốc cây ăn trái có giá trị khác như sầu riêng, bơ, quýt đường, bưởi da xanh… Hiện nay, vườn trái cây hỗn hợp của gia đình anh vừa bước vào tuổi thu hoạch, cho thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng/năm; và sẽ tiếp tục tăng thêm khi vườn cây vào tuổi trưởng thành.

Xây dựng sản phẩm OCOP

Nắm bắt xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, anh Võ Minh Tuấn luôn “nói không” với các loại thuốc hóa chất, thuốc kích thích độc hại. Thay vào đó, anh tuân thủ cách chăm sóc, bón phân phù hợp; có biện pháp phòng trừ sâu bệnh một cách hợp lý. Do vậy, sản phẩm của gia đình anh luôn được các thương lái và người tiêu dùng “săn đón”.

Ngoài nghiên cứu cây giống, anh Tuấn cất công đi tham quan, khảo sát rất nhiều hệ thống bơm tưới nước ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Qua đó, anh đầu tư gần 100 triệu đồng thiết kế hệ thống tưới bằng ống dẫn nước đến tận các gốc cây, đảm bảo 100% diện tích cây trồng đều được cung cấp đủ nước để phát triển.

Anh Tuấn tâm sự: Rất nhiều loại cây trái đặc sản ở các vùng miền về đến Phú Yên thì giá thành rất cao, hoặc người dân không an tâm vì sợ nhiều hóa chất.

Do vậy, tôi luôn mơ ước xây dựng một vườn cây ăn trái sạch, với chủng loại phong phú, để mỗi người yên tâm khi được thưởng thức các đặc sản ngay tại quê mình. Từ đầu tháng Chạp đến Tết, khi vườn cây vào vụ chín rộ, ngoài các thương lái, thì có rất nhiều đoàn khách đến tận vườn để tham quan, chụp ảnh và đặt mua cam, bưởi chuẩn bị ăn Tết.

Ông Nguyễn Văn Thùy, một người dân ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, bày tỏ: Tại Sông Hinh có rất nhiều mô hình trồng cam, bưởi và các loại trái cây khác, nhưng không có vườn cam nào năng suất như vườn anh Tuấn.

Ðặc biệt, vào dịp gần Tết, vườn cam của anh Tuấn sai trĩu quả, ai thấy cũng mê. Thêm vào đó, các loại cam, bưởi da xanh trồng tại đây có vị ngọt, giòn rất riêng; ai đã một lần ăn thử đều không thể quên.

Cũng vì vậy, anh Tuấn được mọi người phong là “Vua cam” của vùng đất này. Mỗi năm, vào dịp Tết, tôi đến tận vườn, đặt mua mấy chục quả bưởi để tặng người thân, bạn bè.

Ông Ðinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), cho biết: Nhiều năm nay, mô hình trồng cam, bưởi da xanh của anh Võ Minh Tuấn đạt hiệu quả cao nhờ áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc khoa học, hợp lý; sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, được người tiêu dùng đánh giá cao và trở thành đặc sản của địa phương.

UBND huyện sông Hinh cũng vừa tổ chức hội nghị đánh giá và thống nhất sản phẩm cam sành, cam V2 và bưởi da xanh của hộ anh Tuấn đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP cấp huyện và đề nghị tỉnh xem xét, công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh.

 

Ông Ðinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên): Thời gian qua, phong trào trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện Sông Hinh phát triển mạnh, với các loại cây trồng chủ yếu như cam, bưởi, sầu riêng, quýt, bơ booth, mít thái… Diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện hơn 1.200ha. Trong đó, cây ăn trái dài ngày có giá trị kinh tế cao đạt trên 500ha.

https://danviet.vn/phu-yen-mot-ong-nong-dan-dem-cac-giong-cam-dac-san-cua-ca-nuoc-ve-vuon-nha-minh-trong-va-cai-ket-bat-ngo-20210219170508359.htm


Theo  Ngô Xuân (Báo Phú Yên/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

null