Phú Thiện vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-3, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện (30/3/2007-30/3/2022) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Lê Hoài Thanh-Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.
Huyện Phú Thiện được thành lập từ cuối tháng 3-2007 trên cơ sở chia tách từ huyện Ayun Pa cũ với diện tích tự nhiên trên 50.000 ha, gồm 9 xã, 1 thị trấn, 109 thôn, làng, tổ dân phố. Những năm đầu mới thành lập, huyện đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Song với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Phú Thiện đã nhanh chóng ổn định tình hình, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng...
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Vũ Chi
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ công trình đại thủy nông Ayun Hạ, huyện Phú Thiện đã xây dựng được vùng chuyên canh cây lúa hơn 6.000 ha, hình thành 21 cánh đồng lúa một giống, 13 cánh đồng mía lớn, 1 cánh đồng rau lớn. Đặc biệt “Gạo Phú Thiện” đã được Cục sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu. Đầu năm 2021, huyện trở thành địa phương thứ 3 của tỉnh thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm sản phẩm OCOP và nông sản sạch của huyện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Thiện đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng đồn với mục tiêu và nhiệm vụ then chốt là sắp xếp lại dân cư và tổ chức lại sản xuất, tạo diện mạo mới cho vùng căn cứ cách mạng. Cuối năm 2021, huyện có 5 xã, 14 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 5,7%. Phát huy truyền thống đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các khâu đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện đã đạt được trong chặng đường 15 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Phú Thiện có thuận lợi lớn trong phát triển nông nghiệp với cánh đồng lúa lớn một giống cùng công trình thủy lợi Ayun Hạ. Huyện cũng là địa phương có nhiều di tích lịch sử gắn với truyền thống văn hóa lâu đời của đồng bào tại chỗ. Vì vậy, huyện phải có định hướng, kế hoạch cụ thể phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị huyện rà soát lại để có lộ trình phù hợp, phấn đấu đưa huyện về đích nông thôn mới năm 2025 theo đúng Nghị quyết đề ra. “Mong rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thiện giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng Gia Lai xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Vũ Chi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Vũ Chi
Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Thiện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”; 2 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 3 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện.
Tại buổi tọa đàm, huyện Phú Thiện cũng công bố biểu trưng (logo) huyện Phú Thiện; phát động Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

Đối thoại để tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Thời gian qua, việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân đã được triển khai một cách hiệu quả. Đây là giải pháp hữu hiệu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong dân, từ đó tạo đồng thuận trong xã hội.
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.