Phú Thiện tập trung sản xuất lúa Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, các xã, hợp tác xã tiếp tục hỗ trợ nông dân về giống, phân bón, kỹ thuật… để nhân rộng cánh đồng lúa lớn 1 giống, hướng đến xây dựng thương hiệu “Gạo Phú Thiện”.

Mặc cho tiết trời cuối năm se lạnh nhưng trên các cánh đồng ở vựa lúa Phú Thiện vẫn tấp nập người dân gieo sạ lúa. Đây là thời điểm bà con nông dân xuống giống đại trà. Còn diện tích gần 300 ha chân ruộng trũng hoặc gần sông, suối có thể chủ động được nước tưới ở xã Ia Hiao và một số xã dọc sông Ayun, bà con đã xuống giống từ 1 tháng trước, đến nay lúa đã lên xanh.

 

Nông dân tích cực làm đất xuống giống vụ Đông Xuân. Ảnh: Đ.P
Nông dân tích cực làm đất xuống giống vụ Đông Xuân. Ảnh: Đ.P

“Vụ Đông Xuân này, tôi trồng gần 1 ha lúa LH12 giống xác nhận. Đây là lúa giống đạt năng suất cao (8 tấn/ha) do Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ để chúng tôi trồng từ vụ mùa vừa qua”-ông Kpă Nhang (Plei Đáp, xã Ayun Hạ) phấn khởi nói.

Ông Lại Trung Truyền-Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đoàn Kết (xã Ayun Hạ) cho hay: Khi nước hồ Ayun Hạ dẫn về tới ruộng, các xã viên trong HTX tập trung ra đồng để xuống giống cánh đồng lúa lớn gần 30 ha cho kịp thời vụ. Nhờ được tập huấn kỹ thuật gieo sạ, chăm sóc và trải qua 1 vụ mùa thí điểm đạt năng suất hơn 8 tấn/ha nên vụ Đông Xuân này, bà con xã viên rất tin tưởng, yên tâm nhân rộng cánh đồng lớn một giống lúa LH12.

Để chủ động nước tưới phục vụ sản xuất Đông Xuân, ngay khi kết thúc vụ mùa 2017, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng, các xã, HTX tập trung nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng và gấp rút xây dựng thêm các đoạn kênh mương nội đồng mới; đồng thời, vận động người dân tổ chức thu gom, tiêu hủy các loại rác thải như: chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bị bỏ lại trên đồng ruộng, lắng đọng trong lòng kênh mương. Huyện cũng khuyến khích một số HTX Nông nghiệp tổ chức cung ứng lúa giống và phân bón cho nông dân. “Hợp tác xã hợp đồng với các công ty sản xuất lúa giống và phân bón có uy tín để cung cấp cho nông dân với giá thấp hơn thị trường. Đồng thời, chúng tôi cam kết ưu tiên thu mua lúa ở cánh đồng lớn 1 giống giúp người dân khi thu hoạch”-ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake), cho hay.

Theo ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện, vụ Đông Xuân này, huyện tiếp tục hỗ trợ 50% giống lúa xác nhận Nếp 87 cho nông dân thị trấn Phú Thiện và xã Chư A Thai trồng 60 ha tại 2 cánh đồng lớn; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các xã nhân rộng cánh đồng lúa lớn 1 giống áp dụng quy trình “3 giảm, 3 tăng” với nguồn lúa giống chất lượng, sạch bệnh. “Vụ Đông Xuân này, huyện thực hiện 21 cánh đồng lúa lớn 1 giống với tổng diện tích 780 ha tại tất cả 9 xã, thị trấn. Việc mở rộng trồng lúa trên cánh đồng lớn 1 giống giúp nông dân giảm chi phí rất nhiều, cụ thể lúa giống lúc trước gieo 20-22 kg/sào giờ chỉ gieo 13 kg/sào; sử dụng bộ lúa giống nguyên chủng hoặc xác nhận của các giống chủ lực gồm: LH12, TBR225, OM4900, Nếp 87, Ma Lâm 48… Đây là các loại giống lúa kháng bệnh, thân cứng khỏe, chống ngã đổ, năng suất cao, chất lượng tốt, cho hạt gạo thơm ngon, bán được giá. Bình quân cánh đồng lúa lớn cho lợi nhuận 30 triệu đồng/ha, cao hơn cách trồng cũ 7 triệu đồng/ha”-ông Quý cho hay.

Nhờ chủ động về nước tưới và nguồn lúa giống chất lượng, kết hợp với sự cần cù lao động vốn có và bề dày kinh nghiệm trồng lúa nước được tích lũy từ nhiều năm, bà con nông dân huyện Phú Thiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ Đông Xuân này.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.