Phú Thiện phát triển và nâng cao giá trị cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và khuyến khích người dân trồng cây ăn quả phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.
Ông Đoàn Văn Thủy (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) kiểm tra vườn ổi đang kỳ thu hoạch của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Ông Đoàn Văn Thủy (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) kiểm tra vườn ổi đang kỳ thu hoạch. Ảnh: Vũ Chi
Phát huy lợi thế từ công trình thủy lợi, xã Ayun Hạ định hướng nông dân phát triển cây ăn quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, diện tích cây ăn quả của xã tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ cây ăn quả. Tiêu biểu như mô hình trồng ổi của ông Đoàn Văn Thủy và Nguyễn Văn Vỹ (thôn Đoàn Kết), mô hình trồng xoài và bưởi của ông Lê Xuân Sót (Plei Ơi), mô hình trồng mít, na, bơ của ông Phạm Văn Nhiệm (thôn Thanh Thượng).
Sau 6 năm xuống giống, vườn cây ăn quả rộng 4,5 ha của ông Đoàn Văn Thủy (thôn Đoàn Kết) đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đưa chúng tôi tham quan vườn cây, ông cho biết: Trước đây, ông trồng mì nhưng năng suất thấp, thu nhập chẳng được là bao. Năm 2013, sau nhiều lần tham quan tại các nhà vườn và được bạn bè tư vấn, ông đổ thêm một lớp đất màu để cải tạo vườn rồi trồng thử nghiệm 1.000 cây ổi Đài Loan.
Sau 2 năm, nhận thấy cây ổi phát triển tốt, ông trồng thêm 1.000 cây. Đến nay, 4,5 ha vườn được trồng 8.000 cây xoài, mít, chanh, bưởi da xanh, bơ… Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, ông thu về gần 700 triệu đồng.
“Tôi mới đăng ký tham gia Chương trình OCOP cho sản phẩm ổi Đài Loan nhằm xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất. Được UBND xã chỉ đạo, chúng tôi cũng thành lập Nông hội nhà vườn xã Ayun Hạ để chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ giống, kỹ thuật, đầu mối tiêu thụ sản phẩm”-ông Thủy bộc bạch.
Nhờ ép ra hoa trái vụ, 2000 cây nhãn của gia đình ông Lại Quang Huấn (thôn Ia Chă Wău, xã Chư A Thai) hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: Vũ Chi
Nhờ ép ra hoa trái vụ, 2000 cây nhãn của gia đình ông Lại Quang Huấn (thôn Ia Chă Wău, xã Chư A Thai) hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: Vũ Chi
Tại xã Chư A Thai, ngoài 8 ha xoài Úc mới được trồng thì nhãn đang là loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Ông Lại Quang Huấn (làng Ia Chă Wău) sở hữu trang trại rộng 11 ha, trong đó có 5 ha cây ăn quả gồm 200 cây xoài tượng và gần 2.000 cây nhãn. Năm 2016, giá mía giảm mạnh, ông đã chuyển đổi 1/2 diện tích sang trồng cây ăn quả. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ông áp dụng khoa học kỹ thuật cho cây trồng ra hoa trái vụ. Hiện tại, khoảng 1.000 cây nhãn chuẩn bị cho thu hoạch.
“Nhờ không trùng với vụ thu hoạch chính nên thường bán giá cao. Mỗi năm, gia đình tôi thu về 800 triệu đồng. Con số này sẽ tăng lên trong những năm tới khi cây trồng phát triển thêm và cho thu hoạch”-ông Huấn nhấn mạnh.
Cũng theo ông Huấn, trồng cây ăn quả phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, đặc biệt là giai đoạn đầu, tránh cây bị nhiễm bệnh. Ngoài sâu đục thân thì ruồi vàng gây hại trong thời kỳ ra quả cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng cây trồng. Vì vậy, bên cạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, người dân phải kết hợp các biện pháp dân gian như sử dụng thuốc nhử ruồi để vừa diệt ruồi hiệu quả vừa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm.
Huyện Phú Thiện hiện có khoảng 348 ha cây ăn quả, trong đó tập trung nhiều ở các xã Ayun Hạ, Ia Peng, Chư A Thai… Các loại cây trồng chiếm ưu thế gồm: xoài, chanh, ổi, na dai, mít. Thực hiện Đề án phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện phấn đấu đến năm 2025 diện tích cây ăn quả tăng lên khoảng 500 ha.
Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Tuy mới phát triển nhưng cây ăn quả đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả trước đây. Nhằm hỗ trợ người dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ban, ngành, địa phương thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, hình thành quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không nên phát triển ồ ạt mà phải tìm hiểu giống cây trồng có năng suất cao, đầu ra ổn định, khuyến khích người dân đăng ký tham gia Chương trình OCOP, đảm bảo quy trình sản xuất theo hướng VietGAP để tạo thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế”-ông Thành nhấn mạnh.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null