Phòng ngừa tai nạn dị vật đường thở ở trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bác sĩ Nguyễn Văn Châu-Trưởng Liên chuyên khoa Mắt-Răng hàm mặt-Tai mũi họng (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai) cho biết: Mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận từ 1-2 trẻ bị dị vật lọt vào mũi, tai… Nhiều trường hợp do gia đình chậm phát hiện, điều trị không kịp thời đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Theo bác sĩ Châu, trẻ nhỏ hiếu động, nghịch ngợm, thích tìm tòi, khám phá nên rất dễ xảy ra các tai nạn thương tích. Trong đó, sự cố nhét dị vật vào tai, mũi thường gặp ở những trẻ dưới 5 tuổi.

Nhiều trẻ nhét dị vật vào mũi, tai lâu ngày nhưng gia đình không phát hiện đưa đi khám kịp thời. Nhiều dị vật nguy hiểm có thể gây tổn thương rất nhanh, mạnh và để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu thực hiện nội soi lấy dị vật trong mũi cho bệnh nhi. Ảnh: N.N

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu thực hiện nội soi lấy dị vật trong mũi cho bệnh nhi. Ảnh: N.N

Giữa tháng 12-2023, Phòng khám tai mũi họng (Bệnh viện Nhi tỉnh) tiếp nhận bệnh nhi Kpă Siu Hoàng (40 tháng tuổi, làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) trong tình trạng đau mũi phải, chảy dịch mũi màu đen.

Chị Kpă Hiền-mẹ của cháu Hoàng-cho biết: “Thấy Hoàng đau mũi, chảy dịch màu đen, mình nghĩ bị viêm mũi nên cho đi khám. Bác sĩ cho biết trong mũi cháu có dị vật là viên pin cúc. Gia đình đưa cháu đi khám kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm”.

Theo bác sĩ Châu: Mặc dù được khám và nội soi mũi lấy dị vật ra nhưng khoang mũi phải của bệnh nhi đã bị pin cúc gây cháy đen, hoại tử toàn bộ niêm mạc mũi ở vị trí có dị vật. Sau khi lấy dị vật và xử lý vùng hoại tử, bệnh nhi tiếp tục nằm viện theo dõi và điều trị.

“Dị vật pin cúc ở mũi là tình trạng cấp cứu tối cấp trong chuyên ngành Tai mũi họng, vì có thể gây tổn thương mũi rất nhanh, mạnh và có thể để lại di chứng nặng nề.

Khác với các dị vật vô cơ khác, khi viên pin mắc lại ở mũi sẽ gây ra một loạt biến chứng như: loét, hoại tử dần dần niêm mạc, sụn vách ngăn mũi dẫn tới dày dính tổ chức làm hẹp, tịt hốc mũi gây khó thở, cũng có trường hợp hoại tử gây thủng vách ngăn mũi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của mũi.

Mức độ tổn thương mũi phụ thuộc vào kích thước cũng như độ mới của dị vật và thời gian gắp được dị vật. Đặc biệt, thời gian dị vật lưu lại khoảng từ 30 phút trở lên đã có thể gây ra tổn thương niêm mạc tại vị trí dị vật nằm”-bác sĩ Châu thông tin.

Hiếu động, nghịch ngợm nên nhiều trẻ nhỏ thường nhét, nuốt dị vật gây ra các tai nạn nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Châu cho biết thêm: “Mới đây, Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 32 tháng tuổi ở làng Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh. Bệnh nhi đến khám trong tình trạng mũi chảy dịch, có mùi hôi. Gia đình cho biết đã cho cháu đi khám ở phòng khám tư nhân và uống thuốc nhiều ngày qua nhưng không cải thiện.

Qua thăm khám, chúng tôi phát hiện trong mũi trẻ có dị vật và tiến hành lấy một đoạn ni lông mà cháu bé đã nhét vào mũi”.

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi tỉnh còn tiếp nhận một số trường hợp bệnh nhi bị đỉa, vắt chui vào mũi. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho hay: Đa số trường hợp này rơi vào trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo bố mẹ đi rừng hay tắm sông, tắm suối; uống nước sông, nước suối… Triệu chứng ban đầu khi vắt sinh sống trong mũi người thường là nhột, ngứa, chảy nước mũi…

Nếu để lâu ngày, vắt hút máu gây ra đau đớn, khó thở, chảy máu và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu mãn tính. Trường hợp để lâu mới phát hiện sẽ gây khó khăn khi điều trị.

Bác sĩ Châu khuyến cáo: “Gia đình, nhà trường lưu ý chăm sóc, giám sát trẻ; thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa, phòng học sạch sẽ, không để các vật dụng nhỏ trong tầm với của trẻ. Đặc biệt là không để trẻ cầm chơi, ngậm các thiết bị điện tử có sử dụng pin, nhất là loại pin cúc…

Khi phát hiện trẻ nhét dị vật vào mũi hay bị hóc dị vật thì nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí, cấp cứu kịp thời, tránh các di chứng nặng nề đáng tiếc về sau”.

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null