Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch: Xử lý nghiêm, công khai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-1, Ban chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến đến 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác bảo đảm vệ sinh ATTP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh.

Nhiều cơ sở vi phạm ATTP

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục ATTP tỉnh-cho biết: Hiện toàn tỉnh quản lý 118.634 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập 511 đoàn kiểm tra và đã kiểm tra 5.226 lượt cơ sở, phát hiện 347 cơ sở vi phạm, qua đó xử lý vi phạm hành chính 108 cơ sở với số tiền hơn 165,5 triệu đồng, nhắc nhở 239 cơ sở. Quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn đã thực hiện 55 test nhanh tại các cơ sở, kết quả 53/55 test âm tính. Các cơ quan: Chi cục ATTP tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng Quản lý thị trường, lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt và đột xuất khi có sự chỉ đạo của cấp trên hoặc phản ánh của người dân.

Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm được triển khai theo quy định. Trong năm, toàn tỉnh ghi nhận 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người mắc, 35 người đi viện và 1 người tử vong; 2/3 vụ tìm được căn nguyên ngộ độc thực phẩm. Số ca mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân là 2,46 ca, nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Y tế giao năm 2022 (7 ca/100.000 dân). So với cùng kỳ năm 2021, tình hình ngộ độc thực phẩm tăng cả về số vụ, số người mắc và người tử vong.

Quang cảnh hội nghị, Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như các văn bản quản lý nhà nước về ATTP giữa các bộ, ngành còn chồng chéo, chưa có sự thống nhất trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cũng như các điều kiện liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn Quốc gia chưa đáp ứng đầy đủ đối với các nhóm sản phẩm thực phẩm thông dụng trên thị trường. Một số địa phương, nhất là ở cấp xã vẫn chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đã được kiện toàn, tuy nhiên, nhiều nơi hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về ATTP tuyến huyện, tuyến xã còn mỏng lại kiêm nhiệm nhiều việc nên không chuyên sâu, trình độ chuyên môn về ATTP còn hạn chế...

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Hội nghị đã ghi nhận một số ý kiến của các sở, ngành và địa phương về công tác đảm bảo ATTP. Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: Trong năm 2022, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố đã kiểm tra 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 8/50 cơ sở (tỷ lệ 16%) vi phạm, lập biên bản đề nghị UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 cơ sở với tổng số 15,5 triệu đồng. Các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP phường, xã đã tiến hành kiểm tra 688 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý. Qua kiểm tra có 59/688 cơ sở (tỷ lệ 8,58%) vi phạm, đã tiến hành nhắc nhở 45 cơ sở, lập biên bản đề nghị UBND phường, xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ sở với tổng số hơn 10,9 triệu đồng.

Theo ông Sung, hiện nay kinh phí phục vụ công tác đảm bảo ATTP từ chương trình mục tiêu Y tế-Dân số không có nên việc triển khai tại địa phương gặp khó khăn. Việc xét nghiệm, kiểm nghiệm trong kiểm tra, giám sát về ATTP còn hạn chế. “Đề nghị Ban Chỉ đạo Liên ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kiểm nghiệm, test nhanh trong thực phẩm, hỗ trợ kinh phí để công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn đạt hiệu quả”-ông Sung đề xuất.

Ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc Sở Công thương-cho hay: Công tác quản lý ATTP tuyến huyện, xã còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các địa phương chủ động cử người tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn do tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân có kiến thức trong lựa chọn thực phẩm an toàn. Đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công thì cần tăng cường kiểm tra, cấp phép đối với các cơ sở đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Tiếp thu các ý kiến, đề xuất tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Công tác đảm bảo ATTP có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, bảo vệ giống nòi, vì vậy cần đặc biệt chú trọng. Gia Lai là địa bàn miền núi nên công tác đảm bảo ATTP cần xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên. Trong đó, cần tập trung công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước về ATTP, có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành. Tăng cường thông tin và truyền thông về ATTP để người dân hiểu và tự phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe. Công tác tuyên truyền hạn chế bằng pano, băng rôn vì lãng phí, không hiệu quả mà cần thay đổi phương thức phù hợp, sát với người dân và bằng ngôn ngữ địa phương tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân hiểu và thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và giám sát cần tăng cường triển khai thường xuyên. Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai cơ sở vi phạm ATTP trên phương tiện truyền thông để người dân biết. Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; tăng cường kiểm dịch thú y; xây dựng các mô hình điểm ATTP, xây dựng vùng sản xuất, chuỗi sản xuất an toàn; tăng cường quản lý các nhãn hiệu, thương hiệu đã xây dựng, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người dân, các tổ chức, cá nhân xây dựng sản phẩm an toàn, chất lượng… Quản lý chặt chẽ các bếp ăn tập thể, nhất là các bếp ăn trường học, thức ăn đường phố, hàng rong tại các cổng trường… Các cấp, ngành xây dựng kế hoạch, đảm bảo nguồn kinh phí trong thực hiện công tác ATTP. Hiện đang là thời điểm cận Tết Nguyên đán, vì vậy, cần tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm, công khai cơ sở vi phạm trong dịp này nhằm đảm bảo cho người dân có một cái Tết an toàn.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

null