Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị nhân ngày 20-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Cùng đi có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng các cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường Chính trị tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phan Lài
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phan Lài

Sau khi nghe lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực tế trong năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường. Trường Chính trị tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua đã góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị: Trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức của trường cần đoàn kết, thống nhất, xây dựng và phát triển Trường Chính trị ngày càng vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Trọng tâm-Trách nhiệm-Kỷ cương-Nêu gương-Sáng tạo”, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai”. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030” theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái qua) tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân ngày 20-11. Ảnh: Phan Lài
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 5 từ trái qua) tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân ngày 20-11. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh dành cho nhà trường trong thời gian qua. Tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức của trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; phấn đấu đạt các tiêu chí để sớm được công nhận là trường chính trị chuẩn mức độ 1.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã gửi tặng lẵng hoa cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.