Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự sinh hoạt Chi bộ làng Kloong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-6, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai). Cùng dự có đồng chí Tống Thới Mốc-Bí thư Huyện ủy Ia Grai và Thường trực Đảng ủy xã Ia O.

Chi bộ làng Kloong có 14 đảng viên, trong đó 13 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị, chi ủy gồm 3 đồng chí. 6/14 đảng viên là người dân tộc thiếu số. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 6, Chi bộ làng Kloong đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 5, xây dựng Nghị quyết và phân công một số nhiệm vụ trọng tâm cho đảng viên thực hiện trong tháng 6.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Chi bộ làng Kloong 10 triệu đồng làm quỹ hoạt động. Ảnh: Phương Lộc

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Chi bộ làng Kloong 10 triệu đồng làm quỹ hoạt động. Ảnh: Phương Lộc

Hiện làng Kloong có 293 hộ, 1.120 nhân khẩu, đa số người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong tháng 5, Chi bộ làng Kloong đã đề ra Nghị quyết lãnh đạo hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Theo đánh giá của Chi ủy, chi bộ, trong tháng 5, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt theo yêu cầu đề ra. Nhân dân trong làng tập trung sản xuất vụ mùa; đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng làng nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại làng đã đạt chuẩn 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên trong làng luôn đóng vai trò là hạt nhân chính trị, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương.

Một trong những khó khăn của Chi bộ làng Kloong là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Nhiều cán bộ giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị ở làng chưa là đảng viên. Nguyên nhân là do lực lượng đoàn viên thanh niên mỏng, trình độ văn hóa thấp, nhiều người có thân nhân còn đang sống bên kia biên giới nên khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Chi ủy, Chi bộ trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Chi bộ cần xây dựng Nghị quyết hàng tháng với những chỉ tiêu, công việc cụ thể sát với điều kiện thực tế ở làng; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên; mời các đồng chí giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị của làng mà chưa là đảng viên cùng tham gia sinh hoạt Chi bộ để tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Chi bộ đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình Ksor Thol, làng Kloong. Ảnh: Phương Lộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình Ksor Thol, làng Kloong. Ảnh: Phương Lộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Ia Grai, Đảng ủy xã Ia O và Chi bộ làng Kloong đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chính quyền các cấp ở huyện Ia Grai cần rà soát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở làng; bố trí sắp xếp lại dân cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; vận động người dân hiến đất làm đường giao thông; hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung đã tặng cho Chi bộ làng Kloong 10 triệu đồng làm quỹ hoạt động; đồng thời đến thăm và trao số tiền 75 triệu đồng cho gia đình ông Ksor Thol-thuộc diện hộ nghèo ở làng để xây dựng nhà ở kiên cố.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null