Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Tình hữu nghị giữa Gia Lai và Ratanakiri "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia, chiều 12-4, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Ratanakiri.

Tham gia đi cùng đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Ratanakiri có ông Nhem Sam Oeun-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Hà Duy

Đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Hà Duy

Tại buổi đến thăm, chúc Tết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy tỉnh Ratanakiri có nhiều sự thay đổi, diện mạo đô thị ngày một khang trang, đời sống Nhân dân ngày càng phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Campuchia đang đến gần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ratanakiri gặt hái được nhiều thành công, xây dựng tỉnh địa phương ngày càng phồn thịnh, phát triển, chúc cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh “mãi mãi xanh tươi-đời đời bền vững”.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Ratanakiri và Gia Lai thắm tình hữu nghị “núi liền núi-sông liền sông”, có chung đường biên giới và có sự tương đồng nhiều mặt trong đời sống xã hội. Thời gian qua, 2 tỉnh đã không ngừng nỗ lực để phát triển quan hệ ngoại giao, giao lưu biên giới, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giao thương, phát triển sản xuất. Đặc biệt, tỉnh Ratanakiri đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Gia Lai trong việc trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Gia Lai và Ratanakiri nằm ở trung tâm Tam giác phát triển với nhiềm tiềm năng, lợi thế để hợp tác, đầu tư. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rất mong thời gian tới 2 bên sẽ thúc đẩy hơn nữa các chương trình kết nối, nhất là kết nối giao thương khu kinh tế cửa khẩu quốc tế và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp 2 nước cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Nhem Sam Oeun-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Nhem Sam Oeun-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hà Duy


Đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun và lãnh đạo cấp cao tỉnh Ratanakiri bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai, sự xúc động trước tình cảm mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dành cho Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ratanakiri.

Ông Nhem Sam Oeun nhấn mạnh: Hiện nay, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, 2 bên đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu biên giới, kết nối giao thương, phát triển kinh tế khu cửa khẩu và đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng đến Ratanakiri để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và ngược lại. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh đang từng bước phát triển lên tầm cao mới. Đồng quan điểm với đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhem Sam Oeun khẳng định: Ratanakiri-Gia Lai cùng chung đường biên giới và có rất nhiều tiềm năng, lợi thế cần được khai thác để phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, thời gian tới 2 bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, góp phần nâng tầm mối quan hệ 2 đất nước nói chung, 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã đạt được. Ảnh Hà Duy
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã đạt được. Ảnh Hà Duy

Tiếp đó, đến thăm Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại tỉnh Ratanakiri, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, luôn khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cho cán bộ, chiến sĩ của Đội.

“Địa hình của khu vực này ngày càng thay đổi, những người cùng chiến đấu với các chiến sĩ ngã xuống ngày càng già, càng ít, trí nhớ không còn minh mẫn nên sự hỗ trợ trong công tác này ngày càng hạn chế, cộng với sự khắc nghiệt của mùa khô, thiếu nước khiến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội ngày càng khó khăn. Tuy vậy, anh em của Đội K52 đã nỗ lực, cố gắng đưa đồng đội về đất Việt; vừa làm rất tốt công tác dân vận để đoàn kết với Đảng bộ và Nhân dân nước bạn.

Trong mùa khô 2022-2023, Đội K52 đã tìm kiếm và quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ, riêng tại Ratanakiri đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Campuchia đang đến gần, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc cán bộ, chiến sĩ Đội 52 đón Tết của bạn cũng như Tết của mình với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Đoàn công tác đã đến thăm Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hà Duy

Đoàn công tác đã đến thăm Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Ratanakiri. Ảnh: Hà Duy

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Ratanakiri. Tại đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn những Việt kiều đang sinh sống, làm việc ở tại Ratanakiri tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, xây dựng kinh tế; luôn hướng về quê hương bằng các hoạt động giao thương, đầu tư, cùng xây dựng quê nhà ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc bà con Việt kiều tại Ratanakiri sức khỏe, bình an và đón năm mới trên đất bạn Campuchia thật nhiều niềm vui.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null