Phát hiện bất ngờ về loại virus khiến nam giới 'yếu' đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghiên cứu mới từ Argentina chỉ ra thêm một nguy cơ đáng ngại mà HPV gây ra cho nam giới, bên cạnh nguy cơ ung thư.

Human papillomavirus (HPV) trước đây thường được liên kết với nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ giới, nhưng thời gian gần đây đã được chứng minh là đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư dương vật ở nam giới, cũng như ung thư vòm họng và hậu môn ở cả 2 giới.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TSVirginia Rivero từ Đại học Quốc gia Córdoba (Argentina) phát hiện ra rằng HPV còn tấn công cả hệ sinh sản của nam giới theo cách khác.

Virus HPV có thể gây nhiều tác động đến nam giới - Ảnh: NEWS MEDICAL

Virus HPV có thể gây nhiều tác động đến nam giới - Ảnh: NEWS MEDICAL

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu đã phân tích mẫu tinh dịch của 205 nam giới và chỉ ra mối liên hệ giữa phơi nhiễm HPV với số lượng, khả năng di chuyển và sức sống của tinh trùng.

"Ở đây chúng tôi chứng minh rằng nhiễm HPV sinh dục rất phổ biến ở nam giới, với những tác động khác nhau đến tình trạng viêm trong tinh dịch và chất lượng tinh trùng tùy theo kiểu gene của virus họ phơi nhiễm" - TS Rivero giải thích.

Những người gặp phải các dòng HPV nguy cơ cao gây ra dường như chịu tác động tiêu cực hơn đến khả năng sinh sản, cũng như khả năng chống lại mầm bệnh của hệ miễn dịch cũng kém hơn.

Điều này cho thấy HPV có thể là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tình trạng vô sinh - hiếm muộn ở nhiều quý ông.

Các xét nghiệm lâm sàng hiện được chấp thuận đối với HPV là loại tìm kiếm virus thông qua sàng lọc liên quan đến cổ tử cung ở nữ giới.

Do vậy, có thể nói chúng ta hiện vẫn chưa hiểu rõ về phạm vi tác động của loại virus này ở nam giới.

Phát hiện này một lần nữa cảnh báo rằng suy nghĩ coi vắc-xin ngừa HPV chỉ là "vắc-xin ngừa ung thư cổ tử cung" và chỉ dành cho nữ là một sai lầm.

Khi vắc-xin HPV lần đầu tiên có mặt vào năm 2006 và tại Mỹ khi đó, nó chỉ được chấp thuận cho bệnh nhân nữ trẻ tuổi.

Phải mất 3 năm để Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận việc cung cấp vắc-xin này cho nam giới trẻ tuổi, thêm 2 năm nữa để Ủy ban cố vấn về Thực hành tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ủng hộ khuyến nghị đó.

Đến năm 2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo rằng vắc-xin HPV được đưa vào chương trình tiêm chủng thường quy cho trẻ em nam và nữ. Tuy nhiên, mục tiêu chính của việc tiêm chủng vẫn là các bé gái từ 9 đến 14 tuổi.

Hiện chỉ khoảng 1/3 trong số 107 quốc gia có chương trình tiêm chủng HPV đã đưa trẻ em trai vào chương trình.

Năm 2019, khoảng 4% trẻ em trai trên toàn cầu đã được tiêm vắc-xin HPV đầy đủ, trong khi tỉ lệ này ở trẻ gái là 15%.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null