(GLO)- Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 7/4, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, Ukraine cuối cùng có thể phải chấp nhận một số thỏa hiệp với Nga để chấm dứt xung đột.
(GLO)- Ngày 2/3, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết tàu chở hàng Rubymar của Anh, từng bị lực lượng Houthi tấn công vào tháng trước, đã bị chìm sau nhiều ngày lênh đênh trên Biển Đỏ.
(GLO)- Trả lời phỏng vấn CBS News hôm 25/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công ở Rafah, Gaza trì hoãn trong khoảng thời gian ngắn nếu đàm phán với Hamas có được lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, cuộc tấn công ở Rafah sớm muộn cũng sẽ diễn ra.
(GLO)-Theo RT, hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài Hội đồng thành phố Belgrade hôm 24/12 phản đối đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của Tổng thống Aleksandar Vucic chiến thắng trước liên minh Serbia chống bạo lực (SPN) thân Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước.
(GLO)-Dịp Giáng sinh, tại các thành phố và địa phương ở Israel có nhiều cộng đồng người theo đạo Thiên chúa sinh sống thường nhộn nhịp không khí lễ hội nhưng năm nay, xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza khiến không khí đón Giáng sinh trở nên tẻ nhạt và đìu hiu.
(GLO)-ABCNews ngày 19/10 dẫn tuyên bố của lực lượng cảnh sát Capitol, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại khu phức hợp tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Điện Capitol ở thủ đô Washington, xác nhận, hơn 300 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối chiến sự ở Dải Gaza.
(GLO)-Tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin, chính phủ Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền và không thể trả lương trong tháng 11 nếu Quốc hội Mỹ không thông qua một đợt bơm tiền khác cho Ukraine.
(GLO)-RIA Novosti đưa tin, hôm nay (23/6), Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 với Nga. Theo thông cáo, gói mới liên quan đến 87 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Nga, bao gồm cả những tổ chức từ Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Uzbekistan, Armenia, Syria…
(GLO)-Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 15/6 đã chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ phối hợp với các đồng minh Mỹ và Hàn Quốc để đối phó với động thái này của Bình Nhưỡng.Hàn Quốc cũng thể hiện thái độ tương tự về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.
Hơn 80 tổ chức, hội đoàn tại châu Âu, Canada, Australia, Mỹ và Nhật Bản đã gửi thư đến 3 ngoại trưởng của Anh, Nhật Bản và Ấn Độ, kêu gọi họ lên tiếng bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.
Hội Hữu nghị Bỉ-Việt Nam ủng hộ nhân dân Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép nhằm chấm dứt các hành động đơn phương gây căng thẳng tình hình ở Biển Đông.
Các quan chức cấp cao của Philippines khẳng định sẽ phản đối và yêu cầu Trung Quốc giải thích thông tin cho tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế nước này.
Triều Tiên ngày 8/8 chỉ trích Hàn Quốc đi ngược lại tinh thần của Tuyên bố Panmunjom và làm ảnh hưởng đến không khí hòa giải ở vùng biên giới giữa hai nước trong một động thái phản đối cuộc Đối thoại Quốc phòng chung Hàn Quốc-Mỹ (KIDD) lần thứ 14 diễn ra tại thủ đô Seoul cuối tháng 7 vừa qua.