Ông Obama và bà Merkel từng vận động người dân phản đối chính sách trừng phạt Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-RIA Novosti đưa tin, hôm nay (23/6), Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 11 với Nga. Theo thông cáo, gói mới liên quan đến 87 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Nga, bao gồm cả những tổ chức từ Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Uzbekistan, Armenia, Syria…
Ông Obama. Ảnh: AP

Ông Obama. Ảnh: AP

Gói trừng phạt mới gồm các biện pháp ngăn khả năng lách lệnh trừng phạt trước đó và nhắm vào các cá nhân, tổ chức của Nga. Đồng thời cấm quá cảnh qua Nga những hàng hóa và công nghệ có thể được Nga sử dụng hoặc giúp ích cho quốc phòng, an ninh của nước này.

Liên quan, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc trao đổi với CNN ngày 22/6 cho rằng, nhiều cư dân nói tiếng Nga ở Crưm ủng hộ ý tưởng sáp nhập bán đảo này với Nga vào năm 2014.

“ Nhiều người nói tiếng Nga ở Crưm và có sự đồng cảm nhất định với những ý tưởng mà Nga đưa ra, ngay cả trong Quốc hội Ukraine cũng có một số người ủng hộ Nga”, cựu Tổng thống Mỹ nói.

Ông Obama đã từng cùng cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi người dân phản đối chính sách trừng phạt Nga.

Ý kiến của ông Obama bị Ucraine phản đối, trong khi Nga chưa có phản ứng gì trước gói trừng phạt mới của EU.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.