Nông dân EU liên tục biểu tình vì ngũ cốc giá rẻ của Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Liên tiếp nhiều nước thuộc EU xảy ra tình trạng nông dân rầm rộ biểu tình vì giá ngũ cốc sản xuất xuống thấp do ngũ cốc Ucraine rẻ hơn và tồn đọng số lượng lớn ngay trên đất nước của họ trong quá trình xuất bán ra thế giới.
Nông dân Ba Lan chặn một con phố trong cuộc biểu tình. Ảnh: EPA-EFE

Nông dân Ba Lan chặn một con phố trong cuộc biểu tình. Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin AP, nông dân ở thành phố Ruse của Bulgaria đã chặn các cửa khẩu biên giới chính với Romania vào tuần trước. Họ dùng máy kéo để ngăn các xe tải đi qua cây cầu bắc qua sông Danube.

Nông dân Bulgaria cho biết họ vẫn chưa bán được chừng 40% sản lượng ngũ cốc vụ mùa từ năm ngoái, chủ yếu là ngũ cốc và hạt hướng dương. Hàng tồn kho có nghĩa là họ không có chỗ chứa cho vụ thu hoạch năm nay.

Nông dân ở Ba Lan cũng biểu tình vì vấn đề này. Họ nói giá ngũ cốc giảm do một lượng lớn nông sản Ukraine đổ vào mà lẽ ra lượng sản phẩm này phải tới châu Phi và Trung Đông.

Tại Romania, khoảng 100 nông dân đã tập trung ở thủ đô Bucharest, hàng trăm người khác đã lái máy kéo biểu tình khắp nước này.

Trước đó, một số quốc gia trong khu vực như Ba Lan, Hungary và Bulgaria đã đề nghị giúp trung chuyển ngũ cốc Ukraine tới các thị trường thứ ba sau khi tuyến đường bình thường bị chặn trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

EU đã miễn thuế hải quan và hạn ngạch nhập khẩu để hỗ trợ quá trình vận chuyển ngũ cốc tới những nơi cần. Tuy nhiên, nông dân ở các quốc gia trung chuyển nói rằng mọi việc không như kế hoạch. Thay vì chuyển tới các nước thứ ba như ở châu Phi và Trung Đông, số ngũ cốc Ukraine lại xuất hiện ồ ạt trên thị trường các nước trung chuyển khiến giá ngũ cốc giảm và gây thiệt hại lớn cho nông dân khi họ phải trả chi phí phân bón và năng lượng cao.

Ngũ cốc của Ukraine hiện rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất ở EU. Điều này cùng với việc chúng đang tồn đọng tại các quốc gia Trung Âu đã ảnh hưởng lớn đến giá cả và việc tiêu thụ của nông dân địa phương.

Hãng thông tấn nhà nước Ukrinform của Ukraine cho biết các bộ trưởng Ukraine và Ba Lan đã gặp nhau ngày 17/ 4 tại Ba Lan để tập trung đàm phán về thỏa thuận quá cảnh của hàng nông sản.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư: Khẩn trương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương phải tập trung cao độ vai trò tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị; và tham mưu chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(GLO)- Sáng 22-5, Chi bộ Phòng Trinh sát và Đảng bộ Phòng Tham mưu trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Minh Tòng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.