Tổng thống Colombia nói Israel gây ra những cái chết "không toàn thây vì bom đạn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tổng thống Colombia Gustavo Petro khẳng định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, động thái phản đối hành động của Israel trong cuộc chiến với Hamas ở Dải Gaza.
Tổng thống Gustavo Petro tại một sự kiện ngày 5/1 tại Bogota, Colombia. Ảnh: AFP

Tổng thống Gustavo Petro tại một sự kiện ngày 5/1 tại Bogota, Colombia. Ảnh: AFP

Phát biểu hôm 1/5 tại trung tâm Bogota, Tổng thống Colombia Gustavo Petro chỉ trích Israel gây ra những cái chết "không toàn thây vì bom đạn" của những "cô gái, chàng trai và trẻ em".

"Trước mặt các bạn, trước chính phủ của sự thay đổi, tổng thống Colombia xin thông báo rằng vào ngày mai, quan hệ ngoại giao với Israel sẽ bị cắt đứt", ông Petro nói.

Colombia nằm trong số những quốc gia đổ lỗi cho Israel về tình hình ở Gaza, nói nước này phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza, nơi chứng kiến hơn 34.000 người chết chỉ trong 6 tháng từ lúc Israel khởi động chiến dịch đổ bộ ngày 7/10/2023.

Theo Petro, ông hành động chống lại Israel "vì có một chính phủ, có một tổng thống diệt chủng". Báo chí cho rằng ông Petro thực ra muốn nói tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người chịu trách nhiệm với hầu hết hoạt động của chính phủ, bao gồm chỉ đạo quân đội.

Trước đó, Cuba đã cắt quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1973, và Venezuela có hành động tương tự năm 2009.

Colombia có lịch sử quan hệ ngoại giao và quân sự chặt chẽ với Israel và Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ với Tel Aviv xuất hiện nhiều căng thẳng liên quan tới xung đột ở Gaza. Colombia gia nhập nhóm các nước Tây bán cầu như Belize và Bolivia cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ với Israel vì cuộc xung đột ở Gaza.

Ten Aviv đã chỉ trích lãnh đạo Colombia là "bài Do Thái và thù ghét", nhấn mạnh lập trường của ông Petro giống như trao phần thưởng cho Hamas.

"Tổng thống Colombia đã hứa trao thưởng cho những thành viên Hamas giết người và hiếp dâm. Hôm nay, ông ấy đã làm điều đó", Ngoại trưởng Israel Katz nói trên mạng xã hội X ngày 1/5. "Lịch sử sẽ ghi nhớ rằng ông Gustavo Petro quyết định đứng về phía những kẻ hèn hạ nhất mà nhân loại từng biết, những kẻ đã giết hại trẻ em, hãm hiếp phụ nữ và bắt cóc thường dân vô tội".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null