Tăng dần tỷ lệ người Ukraine ủng hộ nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giận dữ, lo lắng, thất vọng rồi hy vọng là tâm trạng chung của đa số người dân Ukraine lúc này sau hai năm rưỡi nổ ra xung đột với Nga. Tất cả đều muốn sớm kết thúc chiến tranh, thậm chí chấp nhận đánh đổi ít nhiều lợi ích.
Người dân Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột với Nga. Ảnh: Reuters

Người dân Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột với Nga. Ảnh: Reuters

Kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) công bố ngày 23/7 cho thấy, tỷ lệ người Ukraine ủng hộ nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột tăng dần kể từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024.

Theo khảo sát của KIIS, tháng 5/2023, tỷ lệ ủng hộ và phản đối nhượng bộ lãnh thổ cho Nga lần lượt là 10% và 82%.

Tháng 12/2023, có 19% số người Ukraine được hỏi nói rằng họ ủng hộ nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Tỷ lệ phản đối quan điểm này là 74%.

Tháng 5/2024, tỷ lệ ủng hộ và phản đối nhượng bộ lãnh thổ cho Nga lần lượt là 32% và 55%.

Còn theo kết quả khảo sát của Trung tâm xã hội học Razumkov (Ukraine), 43,9% người được hỏi ủng hộ đàm phán hòa bình với Nga. Tuy nhiên, vẫn còn 35% số người được hỏi phản đối đàm phán, và 21,1% không đưa ra ý kiến.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 22% người Ukraine ủng hộ tình trạng trung lập cho đất nước. Điều này cho thấy người dân Ukraine đang dần cởi mở hơn với các giải pháp khác nhau để chấm dứt xung đột.

Khảo sát về các phương án có thể chấp nhận được để Nga – Ukraine chấm dứt xung đột, KIIS cho biết, 62% số người được hỏi mong muốn Ukraine tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ (bao gồm cả Crimea), được quyền gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng không gia nhập NATO.

Một phương án khác nhận được 53% tỉ lệ ủng hộ, theo đó Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát 2 tỉnh Donetsk, Lugansk và bán đảo Crimea, nhưng nhận lại quyền kiểm soát 2 tỉnh Kherson, Zaporizhia cùng với quyền gia nhập EU, NATO.

Theo Kiev Independent, ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy hòa bình đang là vấn đề gây tranh cãi ở Ukraine. Nhiều người cho rằng hành động này chỉ có thể đổi lấy hòa bình nhất thời, nếu Nga có thời gian củng cố lực lượng, xung đột sẽ tiếp diễn.

Tuy nhiên, đối với Kiev, áp lực từ bên ngoài đang gia tăng.

Kết cục vẫn chưa rõ với cả Nga và Ukraine, nhưng một chiến thắng hoàn toàn cho Ukraine được cho là rất khó xảy ra. Đàm phán với Nga cũng là chủ đề cấm kỵ, bởi có thể Moscow sẽ không tuân thủ thỏa thuận và chỉ dừng tấn công để củng cố lực lượng trước khi tiếp tục cuộc chiến. Nhưng chiến sự cũng không thể kéo dài mãi.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 5-10: Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

Tin thế giới tối 5-10: Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

(GLO)- Tướng Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút xa biên giới; Ukraine nói tập kích sân bay quân sự Nga, phá hủy 2 máy bay chiến đấu; Saudi Arabia giảm mạnh giá dầu bán sang châu Á; Đức công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ EUR cho Ukraine là những thông tin thế giới đáng chú ý hôm nay.

Lào có thủ tướng mới

Lào có thủ tướng mới

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

Tin thế giới sáng 5-10: Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'

(GLO)- Tổng thống Trump chính thức tuyên bố thành lập 'Lực lượng Siêu trí tuệ'; Ba Lan và Romania từ chối yêu cầu mở rộng hành lang vận chuyển ngũ cốc; Pháo 'hoa cẩm chướng' Nga phá tung cứ điểm của Ukraine ở Zaporizhzhia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-10. 

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

null