Đối diện trước sự phản đối, Israel tiếp tục gia tăng sức ép lên Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù phải đối diện trước những phản đối, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tuyên bố gia tăng áp lực lên Gaza. Theo đó, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã điều các máy bay chiến đấu tấn công 25 mục tiêu ở Dải Gaza.

Theo đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng, Hamas đang phải chịu sức ép ngày càng lớn để có thể trao trả các con tin. Ngoài ra, ông tuyên bố, Israel sẽ đạt mọi mục tiêu của chiến dịch.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, chiến dịch của IDF ở Dải Gaza “đã dẫn đến điều kiện cần thiết” cho thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas. Israel cho rằng vẫn còn 120 con tin ở Gaza, trong số đó có 42 người đã thiệt mạng. Theo ông Gallant, nếu như không đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin trong vòng 2 tuần tới thì số phận của những con tin sẽ bị “cắt đứt”.

Ngày 17-7, giới chức y tế tại Gaza cho biết, ít nhất 81 người thiệt mạng do Israel tập kích trong vòng 24 giờ trước đó. Hamas đã cáo buộc Israel đang đẩy mạnh tấn công nhằm phá hoại nỗ lực của các nhà đàm phán Ả Rập và Mỹ, trong khi đó, Israel khẳng định chỉ muốn loại trừ Hamas.

Các binh sĩ Israel ở khu vực gần biên giới Gaza ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Israel ở khu vực gần biên giới Gaza ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), đã có ít nhất 8 trường học do Liên hợp quốc điều hành dành cho người dân ở Gaza đã bị tấn công trong 10 ngày qua. Chỉ trong 9 tháng xung đột, 70% trường học của UNRWA ở Gaza đã bị tập kích khiến cho 539 người trú ẩn thiệt mạng.

Tại một diễn biến khác, Mỹ vừa tuyên bố chấm dứt sử dụng cầu tàu 320 triệu USD mà trước đó được dùng để đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza, thay thế bằng cảng Israel.

Phó Đô đốc Brad Cooper-chỉ huy cao thứ hai tại Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) cho biết, chiến dịch tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vẫn được duy trì. Tuy nhiên, các chuyến hàng từ đảo Cyprus sẽ cập cảng Ashdod của Israel ở phía Bắc Dải Gaza và được quân đội Mỹ hỗ trợ vận chuyển. Theo ông, cầu tàu trong 2 tháng vận hành đã tiếp nhận hơn 10.000 tấn hàng hóa. Ngoài ra, ông khẳng định đây là mức vận chuyển viện trợ “cao nhất từ trước đến nay” tại Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null